Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:47
RSS

HLV Nishino chê hàng công của U22 Việt Nam dứt điểm kém

Thứ ba, 03/12/2019, 14:00 (GMT+7)

Theo HLV Nishino, U22 Việt Nam thi đấu khá giống với đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng chất lượng hàng công thì không bằng.

Chiều nay 3/12, U22 Thái Lan sẽ bước vào lướt trận thứ 4 vòng bảng gặp U22 Lào, dẫu vậy chiến lược gia Nhật Bản không mấy quan tâm tới trận đấu này mà dồn sự chú ý tới U22 Việt Nam đối thủ của người Thái ở lượt trận cuối.

Trước lượt trận thứ 4, chiến lược gia người Nhật cho biết trên Siam Sport: "Những gì chúng ta có thể thấy được là toàn đội U22 Việt Nam luôn sẵn sàng để thi đấu. Chiến thuật của họ khá tương đồng với đội tuyển quốc gia. Dù vậy vẫn có một số hạn chế, trong đó khâu dứt điểm của đội U22 Việt Nam không tốt bằng", ông Nishino chia sẻ.

Trong quá khứ, ông Nishino từng có 2 lần chạm trán tuyển Việt Nam trên cương vị HLV tuyển Thái Lan. Cả 2 trận đó đều diễn ra tại vòng loại World Cup 2022 và cùng kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

HLV người Nhật cho biết dù khó khăn, nhưng U22 Thái Lan sẽ phải tìm cách giành chiến thắng trước Việt Nam để nuôi hi vọng đi tiếp. Ông chia sẻ rằng U22 Thái Lan cũng quan tâm đến việc ghi nhiều bàn thắng trong 2 trận còn lại của vòng bảng trong trường hợp phải so hiệu số.

"Cả hai đội đều còn một trận đấu nữa trước khi chính thức gặp nhau. Điều tôi muốn làm lúc này là đánh giá các cầu thủ, lựa chọn ai là người phù hợp và sử dụng đội hình nào. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải thắng. Ngoài ra, chuyện so hiệu số cũng sẽ rất quan trọng vào lúc này".

HLV Nishino chê hàng công của U22 Việt Nam dứt điểm kém
HLV Nishino chê hàng công của U22 Việt Nam dứt điểm kém hơn ĐTQG

Chiều nay, các trận đấu ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 sẽ đồng loạt được diễn ra. Lúc 19h00 sẽ là trận đấu của U22 Việt Nam - U22 Singapore và trận đấu U22 Indonesia - U22 Brunei. Trước đó, vào lúc 15h00 sẽ diễn ra cặp đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Lào. Tất cả các trận đấu kể trên sẽ đều được tường thuật trực tiếp trên sóng của VTV, đài truyền hình Việt Nam.

Hiện tại U22 Thái Lan đang đứng nhì bảng B khi có cùng 6 điểm với U22 Indonesia nhưng xếp trên do hơn hiệu số (+8 so với +3). Dù vậy, U22 Indonesia mới là đội có lợi thế hơn khi chỉ phải gặp 2 đội yếu là U22 Brunei và U22 Lào, do đó hoàn toàn có thể giành trọn 6 điểm với các chiến thắng đậm để có lợi thế về hiệu số.

Việt Nam độc chiếm ngôi đầu với ba trận toàn thắng, có hiệu số +12. U22 Thái Lan xếp nhì bảng, còn U22 Indonesia đứng thứ 3 (cùng điểm nhưng U22 Thái Lan xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn).

Với điểm số này, U22 Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn để giành quyền vào bán kết. Ở 2 trận cuối gặp Singapore và Thái Lan, U22 Việt Nam cần thêm 4 điểm để chắc chắn giành ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, U22 Thái Lan và Indonesia sẽ phải đua tranh quyết liệt với nhau ở hai vòng đấu cuối để giành vé vào bán kết. Chỉ cần sẩy chân, cơ hội đi tiếp của một trong 2 đội gần như chấm hết.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN