Thứ năm, 25/04/2024 | 06:16
RSS

Vua phá lưới V.League 2019: Tiền đạo nội đang ở đâu?

Thứ tư, 10/04/2019, 16:50 (GMT+7)

V.League 2019 mới diễn ra được 4 vòng đấu nhưng câu chuyện "muôn năm cũ" lại tái diễn khi trong top những chân sút hàng đầu không hề có tên tiền đạo nội nào.

V.League 2019 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính, với những trận cầu sôi nổi và nhiều siêu phẩm được ghi. Với một đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, cùng một HLV mát tay không ngạc nhiên khi Hà Nội FC đang đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, sau 4 vòng đấu và “hiện nguyên hình” là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Bất ngờ lớn nhất ở mùa giải năm nay chính là phong độ suy giảm của CLB Thanh Hóa sau khi chia tay nhà tài trợ FLC. Đội bóng xứ Thanh hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 2 điểm sau 4 lượt trận và nhận khá nhiều lời chê từ phía người hâm mộ.

Thứ hạng nhiều đội đang có nhiều xáo trộn so với mua giải năm ngoái nhưng dương như cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới vẫn đang là sâu chơi riêng của các chân sút ngoại binh. Theo thống kê, đứng đầu danh sách ghi bàn sau 4 vòng đấu đầu hiện đang là  chân sút Jermier của Hải Phòng với 4 pha lập công, ở vị trí thứ hai là Oseni, Pape, Hoàng Vũ Sam Sơn (Hà Nội), Zarour (Khánh Hòa) cùng có được 3 bàn thắng.

danh sách ghi bàn tại V.League 2019
Văn Toàn hiện đã có hai bàn thắng tại V.League. Ảnh: Bongda

Trong khi đó, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở cầu thủ nội hiện là Hồ Sỹ Giáp (Bình Dương), Hải Huy, Hồng Quân (Quảng Ninh), Văn Toàn (HAGL) mới có được 2 bàn thắng. Bộ đôi cầu thủ trẻ Phan Văn Đức và Quang Hải dù thi đấu đầy cố gắng, song cũng chỉ có được duy nhất một pha lập công cho tới thời điểm hiện tại.

Việc các đội bóng quá ưu tiên vị trí tiền đạo và lối chơi bóng dài đậm chất thể lực khiến cho các chân sút ngoại binh khiến các tiền đạo nội không còn nhiều đất diễn. Những Quang Hải, Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Đức, Tiến Linh… đều phải thi đấu dạt cánh, thậm chí nhiều lúc phải thi đấu lùi sâu như những tiền vệ trung tâm khiến cho khả năng ghi bàn suy giảm rõ rệt.

Một cái tên hiếm hoi khác tìm được chỗ đứng ở vị trí tiền đạo là Nguyễn Anh Đức. Đội trưởng của B.Bình Dương là cầu thủ khá toàn diện, cộng thêm thể hình cực tốt (cao 1m80, nặng 78kg) vẫn đang là người đá cao nhất trên hàng công của đội bóng đất thủ. Tuy nhiên, trong danh sách ghi bàn sau 4 vòng đấu cái tên Anh Đức không hề xuất hiện. Thậm chí cầu thủ này còn chưa ghi nổi bàn thắng nào ở mùa giải năm nay.

HLV Park Hang Seo từng bày tỏ sự lo lắng khi các CLB V.League đều ưu tiên sử dụng ngoại binh ở vị trí tiền đạo cắm khiền tiền đạo nội không có cơ hội thể hiện và nhiều cầu thủ có dấu hiệu thui chột. Ở mùa giải 2018, dù thi đấu rất cố gắng nhưng 2 chân sút tốt nhất là Công Phượng và Tiến Linh vẫn cách khá xa so với vị trí vua phá lưới.

Hiện Công Phượng đã ra nước ngoài thi đấu, trong khi Tiến Linh đang vật lộn với chấn thương, chưa có cầu thủ nội nào có thể chen chân vào danh sách vua phá lưới V.League 2019. Dù mới chỉ trải qua 4 vòng đấu nhưng các tiền đạo ngoại đã bắt đầu bứt tốc và có lẽ sẽ tách top ở những vòng đấu tiếp theo.

Câu hỏi, tiền đạo nội đang ở đâu, cơ hội nào cho họ để cạnh tranh với tiền đạo ngoại có lẽ sẽ không có câu trả lời. Đã nhiều mùa bóng trôi qua, tiền đạo nội hoàn toàn hụt hơi trong việc đua danh hiệu vua phá lưới. Điều này có vẻ như ngày một "trầm trọng" đến mức bất lực. Đây sẽ là điều đáng lo ngại cho bóng đá Việt Nam

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN