Thứ ba, 19/03/2024 | 10:42
RSS

Vụ tạm giữ hàng nghìn bánh trung thu tặng trẻ em nghèo: Không thể buộc tiêu hủy

Thứ sáu, 14/09/2018, 21:50 (GMT+7)

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, việc tiêu hủy hàng nghìn bánh trung thu không rõ nguồn gốc không có quy định buộc phải tiêu huỷ bánh.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường cho biết, không có quy định buộc phải tiêu hủy bánh
Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường cho biết, không có quy định buộc phải tiêu hủy bánh

Liên quan đến sự việc, hàng nghìn bánh trung thu tặng trẻ em nghèo không rõ nguồn gốc, ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Cần Thơ cho biết, thời điểm kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ tại số 149/2E (khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng), ông Nguyễn Minh Nhật (SN 1986) - chủ điểm kinh doanh trên chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 3.663 bánh trung thu. Vì vậy, cơ quan chức năng tạm giữ số bánh này để xác minh nguồn gốc.

Sau đó, chủ cơ sở sản xuất bánh bán cho ông Nhật được xác định có địa chỉ trên đường Phạm Ngũ Lão (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; có đăng ký kinh doanh bánh trung thu và được Sở Công Thương TP.Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm). 

Ông Nhật mua bánh có nguồn gốc, xuất xứ nhưng không có nhãn mác, tự ý vào bao bì nên bị phạt hành chính 10 triệu đồng.

"Lỗi vi phạm này không có hình thức phạt bổ sung, tức không có quy định buộc phải tiêu huỷ bánh. Tuy nhiên, việc mua, vận chuyển, tự ý vào bao bì của điểm kinh doanh ông Nhật có thể sẽ gây không an toàn vệ sinh cho số bánh trên nên lực lượng chức năng khuyến khích tiêu huỷ. Ông Nhật đã đồng ý việc làm này" - ông Hiền thông tin.

Theo ông Hiền, tiêu hủy bánh trung thu sẽ dễ hơn các sản phẩm khác vì nó không gây ô nhiễm nên sẽ không tổ chức đoàn giám sát việc tiêu huỷ trên.

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, ngày 4/9, cảnh sát phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại điểm kinh doanh bánh trung thu tại khu vực Yên Bình (quận Cái Răng) do ông Nguyễn Minh Nhật (32 tuổi) làm chủ không có bao bì, nhãn mãn trong số 3.663 cái bánh trung thu.

Thời điểm kiểm tra, ông Nhật chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Được biết,  số lượng bánh trung thu trên không phải do ông Nhật sản xuất mà được mua từ cơ sở bánh có địa chỉ trên đường Phạm Ngũ Lão (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Ngoài ra, ông Nhật cho hay, ông mua số bánh trung thu trên dùng để tặng các em học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa thuộc huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh vào dịp Tết Trung thu 2018 tới.

Xem thêm: Camera ghi lại hình 2 tên cướp ngân hàng

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Sheynnis Palacios - đại diện từ Nicaragua đã xuất sắc giành được ngôi vị cao quý nhất tại Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2023, dù đã rất nỗ lực trong suốt hành trình thi nhưng đại diện Việt Nam - Bùi Quỳnh Hoa không lọt vào top 20.