Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:06
RSS

Tiết lộ lý do vụ xe tải đâm liên hoàn 8 xe máy ở An Giang

Thứ sáu, 14/09/2018, 21:31 (GMT+7)

Qua quá trình điều tra, Công an TP. Long Xuyên, An Giang đã có kết luận ban đầu về lý do khiến xe tải đâm liên hoàn 8 xe máy.

Lý do bất ngờ vụ xe tải đâm liên hoàn 8 xe máy ở An Giang
Hiện trường vụ xe tải đâm liên hoàn 8 xe máy ở An Giang. Ảnh:  Thanh Niên

Theo kết luận ban đầu của Công an TP. Long Xuyên nguyên nhân gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, xe tải đâm liên hoàn 8 xe máy là do xe tải bị mất phanh.

Theo đó, khoảng 7h ngày 14/9 tài xế Phan Hoàng Nhã (27 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) điều khiển xe tải hiệu Daewoo mang BKS 67C - 033.05, chở hơn 26 tấn hàng hóa đến huyện Phú Quốc, Kiên Giang để giao hàng. Trên xe còn phụ xe Nguyễn Hoàng Giang (cùng ngụ huyện Kế Sách).

Khi xe tải đang lưu thông theo hướng từ TP. Long Xuyên về TP. Châu Đốc, An Giang thì bất ngờ xe mất phanh nên tông vào xe gắn máy chạy phía trước. Không dừng lại ở đó, xe tải tiếp tục lao lên, tông liên tiếp vào 7 chiếc xe máy khác.

Hậu quả của vụ tai nạn, làm 10 người bị thương. Sau đó, các nạn nhân vụ tai nạn được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu. Trong 10 nạn nhân nhập viện có 7 trường hợp ngụ ở An Giang, 3 trường hợp ngụ ở Hậu Giang, Kiên Giang và TP. Cần Thơ.

Theo các bác sĩ cho biết, chiều 14/9 đã có 2 ca ở TP. Cần Thơ và An Giang đã xuất viện, 2 ca gồm một bé trai bị gẫy tay trái đã được chuyển qua Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang, 1 thanh niên được chuyển qua Bệnh viện Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang do chấn thương vùng mặt, 6 ca còn lại vẫn đang điều trị.

Xem thêm: Từ vụ xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, ngồi đâu để an toàn?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN