Thứ năm, 25/04/2024 | 13:13
RSS

Vụ người phụ nữ tử vong với vết cứa cổ: Truy tìm đôi nam nữ sống cùng

Thứ sáu, 19/07/2019, 12:01 (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm đôi nam nữ sống chung với người phụ nữ tử vong với vết cứa cổ.

Vụ người phụ nữ tử vong với vết cứa cổ: Truy tìm đôi nam nữ sống cùng nạn nhân

Đôi nam nữ bị công an truy tìm. Ảnh: Infonet

Ngày 19/7, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm đôi nam nữ ở chung với người phụ nữ bị sát hại trong một phòng trọ khuya 17/7. Nạn nhân là bà Lưu Thị Th. (SN 1968, HKTT huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

Đôi nam nữ bị truy tìm là Lưu Minh Nhị (18 tuổi, HKTT tại An Giang, là cháu ruột nạn nhân) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, HKTT tại Bình Dương) là người yêu của Nhị. Cả hai cùng ở với bà Lưu Thị Th., nhưng sau khi vụ án xảy đã mất tích.

Theo cơ quan điều tra, nơi xảy ra vụ án là một căn phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương). Tại hiện trường, đồ đạc không bị xáo trộn, bà Thu chết trên vũng máu dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết cắt. Theo nhận định ban đầu, vụ án mạng đã xảy ra vào khuya 17/7.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người có liên quan, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm đôi nam nữ này để điều tra về cái chết của bà Thu.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng truy tìm một xe mô tô nhãn hiệu HONLEI, màu nâu, biển số 95H1-0841 do Nhị sử dụng.

Trước đó, sáng ngày 18/7, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN1989) tới phòng trọ của mẹ vợ là bà Lưu Thị Th. trên địa bàn khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX Thuận An.

Khi tới phòng trọ thấy khóa ngoài, lúc này anh Hiếu lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ thì thấy bà Th. đang nằm dưới sàn nhà, trên cổ có vết thương và xung quanh có nhiều máu. Thấy vậy anh Hiếu chạy ra ngoài tri hô người dân và báo cơ quan công an.

Theo người nhà nạn nhân, bà Th. mới dọn đến đây ở cùng Nhị và Châu được khoảng hơn 1 tháng. Bà Th. hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Nhị bỏ học, không có công việc ổn định.

Công an thông báo đến các cơ quan, đơn vị, người dân… nếu phát hiện đối tượng và người nêu trên đề nghị giữ lại và báo ngay cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN