Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:11
RSS

Vụ người phụ nữ bị cắt cổ tử vong tại nhà riêng: Lời khai tàn độc của cháu ruột

Thứ bảy, 20/07/2019, 11:29 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, thanh niên 18 tuổi khai lý do ra tay sát hại cô ruột một cách tàn độc rồi bỏ trốn.

Thanh niên khai lý do ra tay sát hại cô ruột rồi bỏ trốn

Lưu Minh Nhị tại cơ quan công an. Ảnh: BVPL

Ngày 20/7, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục tạm giữ nghi phạm Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Theo đó, sáng 18/7, người thân phát hiện bà Lưu Thị Th. (SN 1968, quê tỉnh Kiên Giang) nằm chết dưới sàn nhà, cổ có vết cắt. Sau đó, Công an thị xã Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Trưa 19/7, cơ quan công an đã thông báo truy tìm Lưu Minh Nhị (SN 2001 tuổi, HKTT tại An Giang, là cháu ruột nạn nhân) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 2004, quê huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Đây là 2 đôi nam nữ sống cùng phòng trọ với bà Th., tình nghi có liên quan đến vụ án mạng.

Đến chiều cùng ngày, Nhị và Châu bị Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ tại một quán nét ở phường Long Bình. Ngay sau đó, đôi nam nữ đã bị Công an tỉnh Bình Dương di lý về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lưu Minh Nhị khai giết bà Th. do bị rầy la ham chơi, không chí thú làm ăn. Nhị khai là cháu ruột, gọi bà Lưu Thị Th. là cô. Tối 17/7, Nhị đi chơi về thì bị nạn nhân mắng vì ham chơi. Tức giận vì bị la mắng, Nhị đã ra tay sát hại bà Th. Gây án xong, Nhị cùng Nguyễn Thị Mỹ Châu trốn khỏi hiện trường, di chuyển qua Biên Hòa tỉnh Đồng Nai và bị bắt sau đó.

Theo người nhà nạn nhân, bà Th. mới dọn đến đây ở cùng Nhị và Châu được khoảng hơn 1 tháng. Bà Th. hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Nhị bỏ học, không có công việc ổn định. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN