Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:33
RSS

Vụ cứa cổ người phụ nữ ở Bình Dương: Bắt nóng 2 nghi phạm trong tiệm net

Thứ sáu, 19/07/2019, 15:44 (GMT+7)

Chiều 19/7, lực lượng chức năng công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ập vào quán internet ở phường Long Bình bắt giữ cặp đôi nghi phạm cứa cổ người phụ nữ ở Bình Dương.

Theo PLO, chiều 19/7, lực lượng chức năng công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ập vào quán internet ở phường Long Bình bắt giữ Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê Bình Dương), nghi phạm liên quan đến vụ án mạng trong phòng trọ ở tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, người dân trình báo thấy hình ảnh Nhi, Châu cùng chiếc xe đúng như thông báo truy tìm của công an nên đã trình báo công an. Nhận tin, lực lượng chức năng xuống và đưa họ về trụ sở.

Trao đổi báo pháp luật TP.HCM đại diện cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương xác nhận việc trên. Hiện công an tỉnh Bình Dương đang làm việc công an tỉnh Đồng Nai để di lý hai nghi phạm về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Trước đó, khoảng 7h ngày 18/7, con rể bà Lưu Thị Thu (SN 1968, HKTT huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đến phòng trọ của bà Thu ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX Thuận An để lấy sách về cho con học. 

Bắt gọn cặp đôi nghi phạm cứa cổ người phụ nữ ở Bình Dương trong tiệm netBắt gọn cặp đôi nghi phạm cứa cổ người phụ nữ ở Bình Dương trong tiệm net
Chân dung cặp đôi nghi phạm. Ảnh: PLO

Khi đến phòng trọ thấy khóa ngoài, lúc này người con rể lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ thì thấy bà Thu đang nằm dưới sàn nhà, trên cổ có vết thương và xung quanh có nhiều máu. Anh này đã chạy ra ngoài tri hô người dân và báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TX Thuận An và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.

Theo cơ quan điều tra, bà Thu mới dọn đến phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) ở cùng Nhị, Châu khoảng hơn một tháng. Bà Thu hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Châu, Nhị bỏ học, không có công việc ổn định.

Hiện trường xảy ra vụ án, đồ đạc không bị xáo trộn, bà Thu chết dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết cắt. Theo nhận định ban đầu, vụ án mạng đã xảy ra vào khuya ngày hôm trước.

Qua mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Lưu Minh Nhị và bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng nên đã ra thông báo truy tìm cùng chiếc xe máy màu nâu, mang biển kiểm soát 95 H1-0841.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN