Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:10
RSS

Ca sĩ đánh đồng nghiệp chấn thương sọ não ở Lạng Sơn

Thứ bảy, 20/07/2019, 11:01 (GMT+7)

Tại cuộc họp giao ban công tác Văn nghệ - báo chí 6 tháng đầu năm 2019 do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức, lãnh đạo sở VH-TT&DL đã thông tin về vụ việc hai ca sĩ đánh nhau chấn thương sọ não vì mâu thuẫn cá nhân.

Kỷ luật ca sĩ đánh đồng nghiệp chấn thương sọ não ở Lạng Sơn

Nạn nhân Lý Văn Hiệu đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 19/7, ông Phan Văn Hòa, Phó giám đốc Sở VH-TT &DL tỉnh Lạng Sơn đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc "2 ca sĩ đánh nhau vỡ đầu" tại cuộc họp giao ban công tác Văn nghệ - báo chí 6 tháng đầu năm 2019 do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức.

Vị lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Lạng Sơn cho hay, đơn vị đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, chuyển công tác khác đối với ca sĩ Lê Khánh Sơn, Đội phó đội ca thuộc Trung tâm VH-NT tỉnh Lạng Sơn vì đã có hành vi đánh gục đồng nghiệp ngay trên sàn tập cơ quan.

Theo đó, ông Lê Khánh Sơn (SN 1981) không còn là đội phó đội ca của đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn và được chuyển sang đội chuyên môn thuộc Trung tâm Văn hóa- Thông tin (cũ).

Ngoài ra, theo lãnh đạo sở VH-TT&DL Lạng Sơn đây chỉ là mức xử phạt nội bộ trong ngành, còn ông Sơn vi phạm pháp luật đến đâu, cơ quan điều tra công an thành phố Lạng Sơn sẽ xử lý. Khi có kết quả chính thức, đơn vị này sẽ xem xét và tiến hành các bước tiếp theo.

Trước đó, đêm 4/6, tại sàn tập của cơ quan, ông Sơn đã dùng tay đánh nhiều phát vào mặt, đầu ông Lý Văn Hiệu (SN 1974, Đội trưởng đội ca) dẫn đến ca sỹ Hiệu chấn thương sọ não, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân của vụ việc được cho là do 2 ca sĩ này đã có mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài. Việc ông Sơn ra tay đánh ông Hiệu chỉ là "giọt nước tràn ly".

Về sức khỏe của nạn nhân, sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe của ông Hiệu đã dần ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn còn choáng váng, lo lắng và hiện nay vẫn chưa thể đến cơ quan làm việc.

Thiên Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN