Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:18
RSS

Bắt cụ bà 62 tuổi ở Lạng Sơn vận chuyển số lượng lớn pháo dàn từ biên giới về nước

Thứ sáu, 05/07/2019, 18:01 (GMT+7)

Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đã bắt cụ bà 62 tuổi ở Lạng Sơn vận chuyển số lượng lớn pháo dàn từ Trung Quốc về Việt Nam để kiếm lời.

Bắt cụ bà 62 tuổi ở Lạng Sơn vận chuyển số lượng lớn pháo dàn khu biên giới

Lành Thị Bàng tại cơ quan công an. Ảnh: BVPL

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Lộc Bình đã bắt được một cụ bà 62 tuổi vận chuyển số lượng lớn pháo dàn khu vực biên giới.

Theo đó, tổ công tác Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn biên phòng Chi Lăng làm nhiệm vụ tại khu vực cột mốc 1248/2 thuộc địa phận thôn Nà Căng, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình thì phát hiện cụ bà có biểu hiện nghi vấn xách 2 thùng cattông đi qua khu vực biên giới.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bất ngờ phát hiện một số lượng lớn pháo dàn chứa bên trong 2 chiếc thùng. Cụ bà bị bắt khi đang thực hiện hành vi vận chuyển pháo trái phép là Lành Thị Bàng, SN 1957, trú tại huyện Lộc Bình.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được gồm: 2 thùng cattông chứa 15.5kg pháo nổ (loại 36 lỗ/ giàn). Tại cơ quan công an, Lành Thị Bàng khai nhận chở thuê số pháo trên cho một người đàn ông từ Trung Quốc về Việt Nam để kiếm lời.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình đã khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật

Trước đó, ngày 3/7, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Chi Lăng, BĐBP Lạng Sơn bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển xe máy trộm cắp sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 0h30' cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức lực lượng mật phục tại đường mòn qua biên giới khu vực giữa mốc 1265-1266, thuộc thôn Pò Bó, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình.

Lúc này, Đồn Biên phòng Chi Lăng, BĐBP Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Văn Tỉnh (SN 1994) và Bế Văn Hành (SN 1990), đều trú tại thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, đang có hành vi vận chuyển trái phép xe máy trộm cắp từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 3 xe máy. Ngoài ra, lực lượng phối hợp còn tạm giữ 2 xe máy do 2 đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận vào ngày 26/6, Tỉnh và Hành cùng một đối tượng khác góp tiền để mua xe máy không giấy tờ (xe trộm cắp) ở các tỉnh nội địa vận chuyển lên biên giới đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN