Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:05
RSS

Bắt quả tang đôi vợ chồng già cùng buôn bán ma túy ở Lạng Sơn

Thứ ba, 02/07/2019, 11:19 (GMT+7)

Công an huyện Hữu Lũng đã phá chuyên án ma túy, bắt vợ chồng Nguyễn Trọng Võ (SN 1966, trú tại thôn Làng Cà, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Dân Việt, ngày 2/7 Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, công an đang hoàn tất thủ tục khởi tố 2 vợ chồng có hành vi buôn bán ma túy cho các con nghiện ở địa phương tại nhà riêng trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Vào hồi 10h15 ngày 26/6 Công an huyện Hữu Lũng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Võ đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Khám xét nơi ở đối tượng thu giữ 19 gói giấy bạc màu trắng và túi nilon chứa ma túy, 12 ống hút nhựa đựng chất bột màu trắng và 05 viên nén màu đỏ cùng 16 triệu đồng do bán ma túy mà có.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần cho các người nghiện trên địa bàn. Mở rộng điều tra, Công an huyện bắt thêm vợ của Võ là Hoàng Thị Thái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra truy bắt những đối tượng cung cấp ma túy.

Bắt quả tang đôi vợ chồng già cùng buôn bán ma túy ở Lạng Sơn
Chân dung vợ chồng đối tượng Nguyễn Trọng Võ. Ảnh: Dân Việt

Cũng trong tháng 6 vừa qua, ngày 19/6, tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử lưu động đối với hai bị cáo Lê Hoàng Thắng, sinh năm 1981 và Lưu Văn Sơn, sinh năm 1986, đều trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 11/7/2018, hai đối tượng Thắng và Sơn đến nhà Nông Thúy Vân, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, nhận hơn 1,3 tỷ đồng vào Nghệ An mua 10 bánh heroin chuyển về cho Vân để lấy tiền công với giá 8 triệu đồng/bánh.

Chiều 12/7/2018 khi đang đi xe khách về Lạng Sơn, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, hai đối tượng Thắng và Sơn bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng 10 bánh heroin với tổng khối lượng 3.470,25 gram.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Hoàng Thắng và Lưu Văn Sơn mức án tử hình về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Nông Thúy Vân là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án do đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn, đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN