Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:46
RSS

Truy tìm tài xế container chở quá tải 200% còn chửi bới, lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy

Thứ bảy, 20/07/2019, 10:24 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy tìm tài xế container chở quá tải 200% rồi táo tợn lao xe vào tổ công tác CSGT rồi bỏ chạy.

Truy tìm tài xế container chở quá tải 200% còn chửi bới, lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy

Container chở xi măng quá tải bị tạm giữ. Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 19/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ xe tải đầu kéo mang BKS 90C - 028.25 kéo theo rơ-moóc 90R - 000.38 chở khoảng 90 tấn xi măng, đồng thời truy tìm tài xế lái xe đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Theo đó, vào ngày 17/7 vừa qua, trên tuyến Quốc lộ 1A tại khu vực Dốc Xây, thuộc thị xã Bỉm Sơn, Tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe đầu kéo chở xi măng có biểu hiện chở quá tải trọng nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế (là người đàn ông chưa rõ danh tính) xuống xe nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan. Sau thái độ không chịu chấp hành, tài xế còn đỗ xe giữa đường và cố thủ trong cabin.

Khi lực lượng CSGT đang bàn biện pháp xử lý, sau đó yêu cầu đánh xe vào lề đường thì bất ngờ tài xế lên xe nổ máy, nhấn ga tông thẳng vào vị trí Tổ công tác đang đứng. Rất may, các chiến sĩ CSGT phát hiện kịp thời nên đã tránh kịp.

Sau đó, tài xế điều khiển chiếc xe đầu kéo tiếp tục bỏ chạy về hướng tỉnh Ninh Bình, buộc Tổ công tác phải đuổi theo khoảng hơn 1 km mới dừng được phương tiện.

Khi xuống xe, tài xế này tiếp tục bất hợp tác, đồng thời cầm theo một thanh sắt xuống chửi bới, đe dọa và đòi đánh cả tổ CSGT. Lực lượng CSGT phải gọi điện cho Công an thị xã Bỉm Sơn cùng phối hợp xử lý. Tuy nhiên, khi thấy thêm công an tới, tài xế này đã khóa cửa xe và bỏ đi.

Qua kiểm tra tại chỗ cho thấy, trên xe ô tô kéo rơ mooc đang vận chuyển 90 tấn xi măng, trong khi tải trọng thực tế của một xe chỉ khoảng từ 27 - 33 tấn. Phương tiện trên được xác định đã chở quá tải trọng cho phép khoảng 200%. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và biên bản vi phạm.

Được biết, ngày 18/7, một người đàn ông tự xưng là chủ xe 90C-028.25/ 90R-000.38 đến gặp tổ công tác và cho biết lái xe bỏ đi đâu chưa tìm được. Tuy nhiên, người này không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Tính đến ngày 19/7, lái xe 90C-028.25/ 90R-000.38 vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN