Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:33
RSS

Vụ hai thiếu nữ tử vong ở Hưng Yên: Công an bác bỏ thông tin gia đình nộp phí mới khám nghiệm

Thứ sáu, 22/06/2018, 12:05 (GMT+7)

Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, thông tin gia đình nạn nhân phải nộp khoản phí lớn mới được khám nghiệm tử thi là bịa đặt, không chính xác.

Hai thiếu nữ tử vong ở Hưng Yên, công an bác bỏ thông tin gia đình nộp phí mới khám nghiệm
Hiện trường vụ hai thiếu nữ tử vong ở Hưng Yên, công an bác bỏ thông tin gia đình nộp phí mới khám nghiệm

Ngày 22/6, trao đổi với PV, ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, liên quan tới sự việc tụ tập đông người, mang quan tài của 2 nữ sinh bị tử vong ven đường tại địa phận Yên Mỹ (Hưng Yên), bước đầu có xuất hiện một số đối tượng quá khích. Các cơ quan chức năng đang làm rõ vấn đề này.

"Một số đối tượng quá khích cố tình chống đối, cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ. Lực lượng công an đã bắt giữ để điều tra theo quy định của pháp luật”, ông Tuân nói.

Theo đó, ông Tuân cũng bác bỏ thông tin gia đình 2 cô gái phải nộp 16 triệu đồng tiền phí mới được khám nghiệm, giải phẫu. Ông Tuân khẳng định, theo quy định của pháp luật trách nhiệm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ quan công an, chi phí do nhà nước trả.

Thông tin xuất hiện về việc gia đình phải trả khoản chi phí như vậy là bịa đặt, không chính xác.

Công an khám nghiệm hiện trường bổ sung để điều tra vụ 2 thiếu nữ tử vong
Công an khám nghiệm hiện trường bổ sung để điều tra vụ 2 thiếu nữ tử vong

Cùng ngày, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hòa, bà nội của N.T.T. (SN 2006, ở xã Hoàn Long, Yên Mỹ) cho biết, cháu T. ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ khiến mọi người trong gia đình hết sức đau xót.

Đến ngày 22/6, mọi việc tang lễ, hậu sự của cháu T. đã được gia đình lo liệu xong. Chúng tôi cũng mong sớm có kết luận của cơ quan điều tra về vấn đề này.

Chia sẻ về thông tin, gia đình phải nộp tiền mới được khám nghiệm, bà Hòa khẳng định việc này là không chính xác.

“Thông tin gia đình phải nộp một khoản tiền lớn mới được giải phẫu tử thi là không đúng”,  bà Hòa nói.

Trước đó, tối 19/6, tại cầu vượt Yên Phú (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ), người dân bàng hoàng phát hiện 2 cô gái tử vong. Tại hiện trường, mỗi người nằm cách nhau 1m, miệng có máu, cổ và tay có vết thương. Xe máy nạn nhân điều khiển nằm cách đó khoảng 100m.

Nơi 2 thiếu nữ tử vong
Nơi 2 thiếu nữ tử vong

Sau đó, nạn nhân sau đó được xác định là chị L.T.N. (SN 2004, ở xã Thanh Long, Yên Mỹ) và chị N.T.T. (SN 2006, ở xã Hoàn Long, Yên Mỹ).

Gia đình nạn nhân nghi ngờ đây là vụ án mạng nên ngày và đêm 20/6, người thân đã mang thi thể 2 nữ sinh đến tụ tập trước trụ sở Công an huyện Yên Mỹ đề nghị công an làm rõ. 

Sáng 21/6, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vào cuộc khám nghiệm tử thi.

Hiện nguyên nhân cái chết của 2 nữ sinh này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN