Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:02
RSS

Vụ cô giáo mầm non bị sát hại ở Hòa Bình: “Nghi phạm là người hiền lành, nói chuyện cũng dễ gần”

Thứ hai, 17/04/2017, 15:19 (GMT+7)

Trong vụ việc cô giáo mầm non bị sát hại trong tình trạng lõa thể khi đi chăn bò, nghi phạm được xác định là người cùng xóm với nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, công an đã xác định được nghi phạm chính của vụ án cô giáo mầm non bị sát hại. Nghi phạm là nam thanh niên ở gần nhà nạn nhân. Nạn nhân trong vụ án này là chị  Bùi Thị Ển (24 tuổi, trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình).

Hiện trường vụ cô giáo mầm non bị sát hại ở Hòa Bình

Hiện trường vụ cô giáo mầm non bị sát hại ở Hòa Bình. Ảnh Dân Trí

Trao đổi với PV trong sáng 17/4, trưởng xóm Ngay (xã Hòa Mỹ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang gấp rút truy tìm nghi phạm của vụ án. Sau khi biết được đối tượng gây ra vụ việc trên, cả xóm đều bất ngờ.

Được biết, nghi phạm là người hiền lành và nói chuyện dễ gần. Công việc chính của người này là thợ xây và chưa có tiền án, tiền sự nào.

Theo trưởng xóm, vì ở gần nhà nhau nên nạn nhân và đối tượng có quen biết ở mức xã giao, chào hỏi nhau. Vị này còn thông tin thêm rằng cả hai không có mâu thuẫn nào vị chị Ên đi học suất và mới trở về địa phương. Sau khi gây ra vụ án, nghi phạm này đã mất hút từ trưa và không ai nhìn thấy đối tượng này ở đâu cả.

Nghi phạm trong vụ cô giáo mầm non bị sát hại đã có gia đình và con cái. Hai vợ chồng của người này đã li hôn được 4 năm, kinh tế khó khăn.

Bố của nạn nhân Ển thông tin thêm, cả hai gia đình không có thù hằn gì với nhau và cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nghi phạm vụ án. Sau sự việc xẩy ra, gia đình của nghi phạm có sang thăm hỏi và xin lỗi gia đình chị Ển

Một thông tin mà bố nạn nhân nhớ lại trước hôm xẩy ra vụ án mạng, ông có gặp đối tượng này. Khi người bố đuổi bò và có chạm vào lưng đối tượng thì người này tỏ vẻ giật mình. Chính hôm đấy, đối tượng này có khẩu súng để trên tảng đá. Khẩu súng được đối tượng mang theo là súng tự chế.

Người bố của cô giáo mầm non bị sát hại

Bố của cô giáo mầm non bị sát hại ở Hòa Bình. Ảnh Phụ Nữ Việt Nam

Trước đó như đã đưa tin, ngày 10/4, chị Bùi Thị Ển (SN 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc) đi lên khu vực lều canh sắn của gia đình tại đồi Cuông để chăn bò. Đến trưa cùng ngày không thấy chị E về nhà ăn cơm nên gia đình đã lên đồi Cuông để tìm.

Đến khoảng 17h51 cùng ngày, bố đẻ của chị Ển phát hiện xác của con gái nằm ở khu vực sườn đồi Cuông trong tình trạng lõa thể. Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết của vụ án mạng, trước khi bị sát hại nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non bị sát hại, mới đây lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus