Thứ năm, 25/04/2024 | 22:53
RSS

Vụ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh bất tỉnh: Sở Y tế, Công an huyện vào cuộc

Thứ hai, 17/04/2017, 14:39 (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội, Công an huyện Thạch Thất đang vào cuộc điều tra vụ bác sĩ bị đánh bất tỉnh tại BV Đa khoa Thạch Thất khiến người này bất tỉnh và phải khâu 7 mũi ở đầu.

Sở Y tế Hà Nội đang vào cuộc điều tra vụ bác sĩ bị đánh bất tỉnh khi đang xem bệnh án ở BV Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) vào ngày 16/4.

Bác sĩ bị đánh bất tỉnh

Bác sĩ bị đánh bất tỉnh và khâu 7 mũi ở phần đầu. Ảnh Lao Động

Trao đổi với báo chí về vụ việc này, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đang làm việc với Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất để tìm hiểu vụ bác sĩ Lê Quang Dương bị người nhà bệnh nhân đánh ngất xỉu tại bệnh viện. Phía Sở Y tế sẽ tìm hiểu nguyên nhân từ cả hai bên để xử lý vụ việc một cách khách quan và đúng pháp luật

Theo thông tin, trước đó ngày 16/4, bác sĩ Dương là trưởng kíp trực bệnh viện chuyên ngành Nội khoa. Đến trưa cùng ngày, bác sĩ Dương có nhận được điện thoại của bác sỹ trực đề nghị xuống khoa Nhi hội chẩn bệnh nhân bị tiêu chảy có chướng bụng.

Khi bác sĩ Dương đang gọi người nhà vào và giải thích nặng thì phải chuyển viện cho cháu bé thì bố của bệnh nhi này bất ngờ dùng chiếc cốc thủy tinh rất dày và to đập thẳng vào đầu khiến bác sĩ bất tỉnh, chảy nhiều máu. Sự việc chỉ dừng lại khi giám đốc bệnh viện cùng lực lượng công an có mặt và áp tải người hành hung về trụ sở cơ quan công an.

Theo lời Giám đốc BV Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội), không chỉ cầm cốc thủy tinh đánh vào đầu bác sĩ Dương, bố bệnh nhi này còn cầm ghế để đánh nhưng các y bác sĩ và bảo vệ ở đấy can ngăn kịp thời. Bác sĩ Dương sau đó đã được cấp cứu tại chỗ với 7 mũi khâu trên đầu và đang theo dõi chấn thương sọ não.

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh đã tỉnh

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh đã tỉnh. Ảnh Soha

Theo thông tin từ BV Đa khoa Thạch Thất, sau khi sự việc bác sĩ bị đánh xẩy ra, cháu bé đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Công an huyện Thạch Thất cũng cho biết thêm, đã cử cán bộ xuống làm việc, lấy lời khai, ghi nhận để hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc bác sĩ bị đánh theo quy định.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus