Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:14
RSS

Góc khuất tội lỗi sau nghề tay trái lời cả tiền lẫn tình của “nhiếp ảnh gia” 9x

Thứ hai, 17/04/2017, 13:47 (GMT+7)

Cũng là chụp ảnh nóng song động cơ và khách hàng của thanh niên 28 tuổi lại khác hẳn những nhiếp ảnh gia thường chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật khác.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Doãn Hậu (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và Môi giới mại dâm. Hậu là đối tượng chuyên chụp ảnh nóng cho gái mại dâm chèo kéo khách làng chơi.

chụp ảnh nóng 1

Ngoài chụp ảnh nóng cho gái bán dâm, Hậu còn kiêm cả nghề “tú ông”. Ảnh minh họa

Theo tài liệu điều tra, ngày 19/3, Công an quận Cầu Giấy kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phường Trung Hòa, bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm. Gái bán dâm tên Nhàn khai đi khách theo sự giới thiệu của Hậu. 

Không chỉ nhờ Hậu “tìm mối”, các cô gái bán hoa này còn thuê thanh niên 9x chụp ảnh khỏa thân để đăng lên các trang web đen hòng tìm khách. Từ lời khai của Nhàn, cảnh sát kiểm tra hành chính nơi cô gái này hay đến chụp ảnh khiêu dâm và bắt quả tang Hậu đang dàn dựng cảnh nóng cùng một gái bán hoa khác Hòa.

Tại cơ quan công an, Hậu khai cuối năm 2016, trong một lần đi mua dâm, anh ta ngỏ ý muốn giúp đỡ Nhàn bằng cách quảng cáo ảnh mát mẻ lên các web đen để việc làm ăn được thuận lợi. Nhàn đồng ý trả Hậu 4 triệu đồng/tháng để đổi lại sự giúp đỡ này.

Ngày 17/2, Nhàn gọi điện hẹn Hậu tới chụp ảnh nóng. Ngoài tiền công phải trả, Hậu còn được cô gái này cho "vui vẻ" miễn phí. Giống như Nhàn, gái bán dâm tên Hòa cũng phải trả phí 4 triệu đồng/tháng cho thanh niên nhà ở huyện Quốc Oai, kèm điều khoản được "mây mưa" không mất tiền.

chụp ảnh nóng 2

Ngoài tiền công chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm, Hậu còn được “phục vụ” miễn phí. Ảnh minh họa

Chiều 19/3, do ảnh đăng trên web đen bị mờ, Hòa gọi điện yêu cầu Hậu đến nhà nghỉ chụp lại. “Nhiếp ảnh gia” 9x vừa vào vai diễn cùng Hòa, vừa tự chụp ảnh nóng. Khi cặp đôi sắp kết thúc buổi ghi hình, họ bị cảnh sát ập tới bắt quả tang.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên cơ quan chức năng bắt được đối tượng chuyên chụp ảnh khiêu gợi cho gái bán dâm để đăng lên mạng. Trước đó vào ngày 22/1/2015, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt Lê Huy (28 tuổi, ở huyện Thanh Oai) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Theo điều tra, Huy tự lập một trang web chuyên đăng ảnh, phim có nội dung đồi trụy và là "sàn" môi giới mại dâm. Đồng thời, “tú ông” kiêm “nhiếp ảnh gia” này còn trực tiếp chụp ảnh gái bán dâm trong tư thế khêu gợi rồi đăng kèm theo số điện thoại lên trang web.

Ảnh qua chỉnh sửa nên cô nào cũng xinh đẹp, hút khá đông lượng người truy cập web đen của Huy. Nhiều nữ tiếp viên quán karaoke, nhà hàng cũng tìm đến Huy thuê chụp ảnh khỏa thân đưa lên trang nhằm kiếm khách.

chụp ảnh nóng 3

Mỗi tháng, Huy bỏ túi 100 triệu đồng tiền chụp ảnh nóng, môi giới cho gái mại dâm. Ảnh VnExpress

Để duy trì hình ảnh trên trang web này, mỗi cô phải đóng phí từ 3 - 5 triệu đồng/tháng cho Huy, chậm thanh toán sẽ bị xóa. Theo nhà chức trách, với vài chục gái bán dâm là "khách thường xuyên", mỗi tháng “tú ông” kiếm lời khoảng 100 triệu đồng. 

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus