Thứ tư, 24/04/2024 | 01:56
RSS

Vụ cô giáo mầm non chết lõa thể ở Hòa Bình: Đã xác định được nghi phạm

Chủ nhật, 16/04/2017, 11:39 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm trong vụ cô giáo mầm non chết lõa thể ở Hòa Bình. Được biết, nghi phạm là người gần nhà với nạn nhân.

Theo thông tin mới nhất từ CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, cơ quan này đã khởi tố vụ án cô giáo mầm non chết lõa thể để điều tra làm rõ, đồng thời xác định và truy bắt nghi phạm gây án.

Đối tượng được cho là nghi phạm vụ cô giáo mầm non chết lõa thể

Đối tượng được cho là nghi phạm vụ cô giáo mầm non chết lõa thẻ. Ảnh Công Lý

Trước đó, vào ngày 10/4, chị Bùi Thị Ển (SN: 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cùng người trong xóm lùa bò lên núi Cuông chăn dắt. Chị Ên có mang theo cơm nắm để ở lại chòi buổi trưa.

Đến trưa, người chăn bò cùng liên lạc nhưng máy đã bị khóa. Tiếp đó, khoảng 15h khi đàn bò trở về nhưng không thấy chị Ên. Nghi có chuyện chẳng lành nên người thân hô hào và tỏa ra đi tìm.

Đến 17h51 phút cùng ngày, ông Bùi Văn Bàm (là bố đẻ của chị Én), phát hiện xác của chị Én đang nằm ở khu vực sườn đồi Cuông nên vội trình báo cơ quan Công an.

Chị Ên - nạn nhân trong vụ cô giáo mầm non chết lõa thể

Chị Ên - Nạn nhân trong vụ cô giáo mầm non chết lõa thể. Ảnh Công An TP.HCM

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và tích cực điều tra vụ án. Qua công tác khám nghiệm tử thi, thi thể cô giáo mầm non chết lõa thể dấu hiệu bị xâm hại trước khi chết, cổ có vết bầm và vết cứa.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, công an đã xác định được nghi phạm của vụ án. Theo đó nghi phạm là người ở cùng xóm Ngay, xã Mỹ Hòa và gần nhà với nạn nhân.

Hiện, vụ án cô giáo mầm non chết lõa thể vẫn đang được Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Tân Lạc điều tra, làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus