Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:25
RSS

Giả danh công an mật để lừa tiền phụ nữ

Chủ nhật, 16/04/2017, 10:42 (GMT+7)

Một đối tượng giả danh công an đi truy quét tội phạm rồi lừa tiền người phụ nữ đang tìm người đòi nợ giúp.

Chiều 15/4, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiếu là đối tượng giả danh công an để lừa đảo tiền.

Đối tượng giả danh công an

Đối tượng Hiếu đã giả danh công an để chiếm đoạt tài sản. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 4/2017, đối tượng Hiếu gặp bà Vinh (SN SN 1966, trú xã Thanh Mỹ huyện Thanh Chương) và biết nạn nhân đang cần đòi tiền nợ của nhiều người. Hiếu đã giả danh công an mật và nói với bà Vinh rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ truy quét tội phạm trên địa bàn.

Do trước đó, bà Vinh cho nhiều người vay nợ nên khi thấy Hiếu mặc áo thường phục nhưng lại mặc quần của lực lượng công an nên đã tin tưởng ngay. Cả 2 cùng thỏa thuận, Hiếu sẽ đòi số nợ 700 triệu đồng cho bà Vinh, đổi lại, bà Vinh phải trả cho Hiếu 26 triệu tiền công.

Ban đầu, bà Vinh đưa cho Hiếu 3 triệu tiền bồi dưỡng ban đầu. Sau khi xong việc sẽ thanh toán tiếp khoản còn lại. Đến ngày 9/4, Hiếu gọi điện cho bà Vinh nói đã báo cáo đơn vị về sự việc, nhờ các “sếp” giúp đỡ, can thiệp để buộc những người đang nợ phải trả tiền.

Hiếu yêu cầu người phụ nữ này đưa thêm tiền để cảm ơn cấp trên. Sau khi đưa thêm 23 triệu đồng cho Hiếu, do nghi ngờ đã bị lừa, bà Lan đã báo với công an toàn bộ sự việc.

Quân phục thu giữ trong nhà đối tượng giả danh công an

Quân phục cảnh sát giả được thu giữ trong nhà đối tượng giả danh công an. Ảnh minh họa

Ngày 11/4, khi Hiếu đến nhà bà Vinh và có mang theo nhiều biên bản bắt khẩn cấp do người có tên Hùng ký giả mạo để “làm việc” thì bị CSĐT Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ một bộ quân phục cảnh sát giả, 4 tờ giấy giả mạo lệnh bắt người.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã cúi đầu khai nhận hành vi giả danh công an của mình. Được biết, Hiếu từng có 1 tiền án về tội Chiếm đoạt tài sản và mới ra tù.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus