Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:32
RSS

Cô gái trẻ chết trong tình trạng lõa thể bên bìa rừng

Thứ ba, 11/04/2017, 12:45 (GMT+7)

Một cô gái trẻ chết lõa thể bên ngoài bìa rừng với nhiều vết bầm tím trên người. Hiện tại, lực lượng chức năng tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Sáng 11/4, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị này đang điều tra vụ việc cô gái trẻ chết lõa thể bên ngoài bìa rừng thuộc xã Mỹ Hòa. Nạn nhân trog vụ việc là chị B.T.H (SN 1993) trú tại địa phương.

Căn chòi nơi phát hiện ra xác cô gái trẻ chết lõa thể

Căn chòi nơi phát hiện xác cô gái trẻ chết lõa thể. Ảnh Dân Trí

Trước đó, vào tối ngày 10/3, người dân ở xã Mỹ Hòa bất ngờ phát hiện thi thể một cô gái trong một chiếc lán tạm dựng ngoài bìa rừng. Thi thể cô gái không có quần áo với nhiều vết bầm dập trên người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ cô gái trẻ chết lõa thể bất thường. Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó chị này đi chăn bò vào chiều 10/4, đến tối không thấy về người nhà tổ chức đi tìm, sau đó được người dân báo tin dữ. 

Được biết, chị H là sinh viên mầm non vừa ra trường, vừa trải qua kỳ thi công chức và đang chờ kết quả. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại trước khi tử vong.

Nguyên nhân vụ cô gái trẻ chết lõa thể ngoài bìa rừng đang được tiếp tục điều tra.

Phương Anh (T/h)
Theo Đời sống Plus