Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:08
RSS

Vụ cô gái chết lõa thể trong bao tải: Nghi phạm "tâm sự" xong rồi sát hại để cướp tài sản

Thứ năm, 09/02/2017, 21:10 (GMT+7)

Nghi phạm khai nhận, sau khi gọi chị Hoàn đến phòng trọ để "tâm sự", thấy nạn nhân có tài sản, hắn liền nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Như thông tin đã đưa, sau 3 ngày điều tra, truy bắt, chiều 9/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cô gái bị giết, cột xác trong bao tải vứt ở ngôi nhà hoang thuộc xã Phước Bình, huyện Long Thành.

nghi phạm sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương bị bắt giữ tại nơi làm việc

Nghi phạm được xác định là Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ tại huyện Tân Thành). Ngay sau đó, đối tượng này đã được di lý về Công an huyện Long Thành để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

thi thể trong bao tải

Nạn nhân trước khi bị sát hại

Bước đầu, Phương khai nhận do có quen biết với chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, quê TP.HCM nạn nhân vụ án) từ trước nên chiều mùng 5 Tết, Phương gọi điện cho chị Hoàn rủ đến phòng trọ của mình ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chị Hoàn đã chạy xe máy hiệu Attila màu đỏ tới chỗ Phương. Sau khi “mây mưa”, phát hiện chị Hoàn có xe máy nên Phương đã đánh, giết nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản.

thi thể trong bao tải

Hình xăm hoa hồng sau vai nạn nhân

Sau khi gây án, rạng sáng ngày hôm sau Phương mang xác chị Hoàn đem vứt tại khu đất trống cách nhà 10km (thuộc xã Phước Bình, huyện Long Thành) để phi tang.

Cũng theo lời khai của nghi phạm, giữa hắn và nạn nhân không có quan hệ tình cảm. Sau khi sát hại dã man chị Hoàn để cướp tài sản, Phương vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Chiều 9/2, Phương bị khi đang làm việc tại công ty.

Như Đời sống Plus đưa tin, chiều ngày 6/2, thi thể cô gái xấu số được người dân phát hiện. Nạn nhân bị trói chặt tay, nằm trong bao tải, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do bị đánh bằng vật cứng ở phía sau đầu, có dấu hiệu ngạt cơ học. 

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus