Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:14
RSS

Vụ Bí thư xã giết người đốt xác: Yêu cầu khởi tố thêm tội 'Xâm phạm mồ mả'

Thứ năm, 04/06/2020, 15:06 (GMT+7)

KSND tỉnh Đắk Nông yêu cầu khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thêm tội “Xâm phạm mồ mả”.

Liên quan đến vụ Bí thư Đảng ủy xã giết người, đốt xác, tạo hiện trường giả, ngày 4/6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa có yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh  củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thêm tội “Xâm phạm mồ mả” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật báo BVPL đưa tin.

Theo điều tra, vì ông Minh có nợ nần và mua một gói bảo hiểm với giá trị rất lớn. Trong hợp đồng bảo hiểm có nêu, nếu Minh chết thì bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỉ đồng. Từ đây, Minh lên kế hoạch đào mộ tìm xác người để ngụy tạo hiện trường giả, thay thế mình (nhưng bất thành). 

Yêu cầu khởi tố thêm tội 'Xâm phạm mồ mả' với bí thư xã giết cháu đốt xác
Chân dung ông Minh. Ảnh: LĐO

Cụ thể, vào tối 27/4/2020 Minh một mình điều khiển xe ô tô vào nghĩa trang thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đào một ngôi mộ (đã đi xem trước đó) không biết mộ của ai, mộ mới chôn, chưa có bia, mới lấp cát cao hơn so với mặt đất... mục đích đào để lấy xác người. Tại đây, Minh dùng xẻng đào tới quan tài nhưng không có dụng cụ để cạy nắp quan nên lấp lại gần hết và đi về.

Sau khi âm mưu đào mộ trộm xác bất thành, Minh đã ra tay sát hại cháu mình là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) - cháu gọi ông Minh bằng dượng. Minh đã cho thi thể anh Nho lên xe bán tải của hắn rồi đốt giả vờ như hắn gặp nạn chết.

Tuy nhiên, hành vi của Minh đã không qua được cơ quan chức năng. Kẻ thủ ác này đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Đồng Xoài. Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại cháu đốt xác cùng chiếc xe bán tải của hắn. 

Theo VKSND tỉnh Đắk Nông, riêng việc đào mộ trộm xác thì hành vi nói trên của Đỗ Văn Minh có dấu hiệu phạm tội “Xâm phạm mồ mả” theo quy định tại Điều 319 BLHS nên cần củng cố tài liệu, khởi tố bổ sung để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thanh Huy  - Đoàn luật sư Đắk Nông cho LĐO biết rằng, quy định tại điểm c, điều 319 Bộ luật hình sự quy định, đối với hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt vì động cơ đê hèn (tức lấy thi thể để thực hiện hành vi trục lợi bảo hiểm) có thể đối mặt mức từ 2 đến 7 năm tù.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN