Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:03
RSS

Việt Nam sắp được chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần

Thứ ba, 30/01/2018, 09:04 (GMT+7)

Vào ngày mai 31/1, người dân trên khắp Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần.

Vào ngày 31/1 tới đây, lần đầu tiên trong nhiều năm, người dân Việt Nam sẽ được chứng kiến cùng lúc 3 hiện tượng thiên văn hiếm gặp là siêu trăng, trăng xanh và nguyệt thực toàn phần.

Theo các nhà nhà nghiên cứu, Việt Nam nằm trong khu vực có thể theo dõi trọn vẹn hiện tượng nguyệt thực toàn phần tối 31/1 với tổng thời gian (tính cả pha nửa tối) gần 5 giờ 20 phút.

Từ 17h51 (giờ Việt Nam), nguyệt thực nửa tối bắt đầu, đến 18h48 nguyệt thực một phần bắt đầu. 19h51 nguyệt thực toàn phần bắt đầu, kéo dài đến 21h07 phút, đạt cực đại lúc 20h29 phút. Nguyệt thực kết thúc hoàn toàn lúc 23h08 phút.

Nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện ở Việt Nam ngày 31/1
Nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện ở Việt Nam ngày 31/1. Ảnh: Internet

Do ngày 31 này trùng với ngày rằm tháng chạp âm lịch, Mặt Trăng ở điểm cận địa với trái đất nên xảy ra hiện tượng siêu trăng (Mặt Trăng lớn hơn bình thường 7%). Đây là cơ hội hiếm hoi để người yêu thiên văn quan sát cùng lúc hai hiện tượng.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất, bị che khuất hoàn toàn và chuyển sang màu đỏ thẫm. Đây là hiện tượng thiên nhiên hết sức kỳ thú và chỉ thỉnh thoảng xảy ra trong nhiều năm.

Khác với nhật thực toàn phần, nguyệt thực toàn phần không gây hại cho mắt, do đó người dân hoàn toàn có thể theo dõi hiện tượng kỳ thú này bằng mắt thường mà không cần dùng tới các thiết bị bảo hộ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN