Thứ năm, 25/04/2024 | 14:13
RSS

Việt Nam không có ca Covid-19 mới, Tây Ban Nha sắp dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Thứ tư, 29/04/2020, 06:37 (GMT+7)

Bộ Y tế thông tin, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h ngày 29/4: bước sang ngày thứ 13 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, Tây Ban Nha ngày công bố kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa và trở lại với cuộc sống bình thường vào cuối tháng 6.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 29/4

Ảnh minh họa

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 28/4 đến 6h ngày 29/4: Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới. Tính đến 6h ngày 29/4: Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Về thống kê con số cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 42.057, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 323.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.643.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 35.091.

Về tình hình chống dịch, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, BN151 dương tính trở lại với SARS-CoV-2: Bệnh nhân là vợ của BN207.

Bệnh nhân cũng đã được công bố khỏi bệnh và cùng chồng được ra viện, tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, ngày 27/4, sau khi chồng là BN207 dương tính trở lại, BN151 cũng được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Cũng trong ngày 27/4, bà được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 28/4, xét nghiệm lại lần 2 và cho kết quả dương tính trở lại. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bộ Y tế cũng thông tin, hiện có 11 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2; 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với virus.

Trong khi đó, thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, Tây Ban Nha ngày 28/4 đã công bố kế hoạch 4 giai đoạn để dỡ bỏ lệnh phong tỏa và trở lại với cuộc sống bình thường vào cuối tháng 6 sau khi số người qua đời vì COVID-19 hàng ngày hôm 28/4 là 301 người, thấp hơn mức kỷ lục ngày 950 người hồi đầu tháng 4.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết việc dỡ bỏ một số hạn chế nơi công cộng sẽ bắt đầu vào ngày 4-5 và tùy tình hình từng tỉnh. Trong giai đoạn đầu, các tiệm cắt tóc và các doanh nghiệp khác hoạt động theo lịch hẹn trước sẽ mở cửa trong khi các nhà hàng có thể cung cấp dịch vụ mang đi. Giai đoạn tiếp theo, dự kiến bắt đầu từ 11/5, sẽ cho phép các quán bar mở lại khu vực sân thượng nhưng bị giới hạn ở mức 1/3 công suất.

Từ thời điểm này, người khỏe mạnh không có bệnh nền sẽ được phép giao tiếp trong các nhóm nhỏ, các thành viên gia đình được phép dự đám tang. Làm việc từ xa sẽ kéo dài cho đến khi đạt đến giai đoạn cuối vào cuối tháng 6.

Còn tại Mỹ, theo trang worldometers.info, tính đến 5h ngày 29/4 (theo giờ Việt Nam), số người nhiễm virus corona chủng mới ở Mỹ là 1.030.618 ca, tăng 20.262 ca so với ngày trước đó, và số người tử vong vì dịch COVID-19 là 58.682 người, tăng 1.885 ca so với ngày trước đó.

Trong khi đó, số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 28/4 (giờ Mỹ) cho biết tổng số ca nhiễm toàn quốc là 981.246 ca, tăng 23.371 ca so với ngày trước đó và số người tử vong tăng 1.336, lên mức 55.258 ca.

Tính đến 19 giờ 15 ngày 28/4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 212.494 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch Covid-19), trong tổng số 3.083.445 ca nhiễm. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 1.294, số ca nhiễm tăng 24.508.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới với 1.010.507 ca mắc, trong đó 56.803 người đã tử vong. Dịch bệnh đã khiến kinh tế Mỹ đình trệ, hàng chục triệu người Mỹ mất việc làm.

Tại Thái Lan, với 9 bệnh nhân mới và 1 trường hợp tử vong vì mắc Covid-19 mới ghi nhận, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.931, trong đó có 52 bệnh nhân tử vong. Ngày 27/4 ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới theo ngày lần đầu tiên giảm xuống mức 1 con số kể từ sau ngày 14/3. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng cảnh báo, số lượng các ca nhiễm trên thực tế có thể cao hơn do việc xét nghiệm còn hạn chế.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua và không có thêm ca tử vong nào. Theo Ủy ban trên, trong số các ca nhiễm mới có 3 ca từ nước ngoài và 3 ca lây nhiễm trong nước, đều ở tỉnh Hắc Long Giang. Như vậy, tính đến 14h ngày 28/4, tổng số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc đại lục là 82.836, trong đó 4.633 ca tử vong và 77.555 ca bình phục đã được xuất viện.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc ở mức từ 15 ca trở xuống. Trong số các ca nhiễm mới có 12 ca là từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm từ nước ngoài lên 1,056 ca, trong đó 90% là công dân Hàn Quốc.

Singapore ghi nhận có 528 ca nhiễm mới trong ngày 28/4, đưa tổng số ca nhiễm lên 14.951. Hiện quốc gia 5,7 triệu dân này đã có gần 15.000 ca nhiễm -một trong những nước có số ca nhiễm cao ở châu Á.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN