Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:19
RSS

Tình hình dịch Covid-19 ngày 28/4: Toàn cầu hơn 3 triệu người nhiễm bệnh

Thứ ba, 28/04/2020, 06:41 (GMT+7)

Theo thống kê của Hãng thông tấn AFP, tính tới 4h sáng 28-4 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.003.344 ca nhiễm, trong đó có 209.388 ca tử vong.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 28/4

Ảnh minh họa

Mỹ và châu Âu chiếm tới 80% số ca nhiễm của thế giới Trong đó, châu Âu chiếm gần một nửa số ca nhiễm (1.393.779 trường hợp) bao gồm 126.233 ca tử vong.

Hiện Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới với 980.008 trường hợp trong đó có 55.637 trường hợp tử vong. Cho đến nay, Mỹ đã thực hiện gần 5,6 triệu xét nghiệm, cao nhất thế giới, song giới chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ.

Nhà chức trách Nga xác nhận số ca nhiễm covid-19 tại nước này đã lên tới 87.147 người, cao hơn con số 82.830 do Trung Quốc công bố chính thức. Mặc dù vậy số ca tử vong tại Nga lại ít hơn với 794 người tính đến ngày 27-4 so với 4.633 người ở Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, số bệnh nhân Covid-19 chết theo ngày ở Tây Ban Nha ghi nhận trong hôm nay 27/4 đã thêm 331 người, tăng 3 người so với 288 người của ngày trước đó.

Ở Iran số người chết vì Covid-19 đã tăng thêm 96 người trong 24h qua, lên tổng số 5.806 người chết. Tổng số ca bệnh Covid-19 đã xác định tại nước này tới nay là 91.472 người, cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nặng nhất ở Trung Đông.

Tây Ban Nha báo cáo số người chết do nCoV tăng lên 23.521 sau khi ghi nhận thêm 331 trường hợp. Số ca tử vong tăng trở lại chỉ một ngày sau khi giới chức nước này ghi nhận mức thấp nhất trong 5 tuần qua. Ca nhiễm tăng thêm 1.831 trường hợp lên 209.465, trong khi hơn 100.000 người đã hồi phục. 

Italy ghi nhận thêm 1.739 ca nhiễm, giảm so với 2.324 ca một ngày trước đó, và 333 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 199.414 và 26.977, xếp thứ ba thế giới về số ca nhiễm và thứ hai toàn cầu về số ca tử vong.

Hà Lan cùng ngày cũng thông báo có thêm 400 ca mắc Covid-19 và 43 ca tử vong, nâng tổng số liệu toàn quốc lên 38.245 ca bệnh và 4.518 ca tử vong.

 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN