Thứ năm, 28/03/2024 | 22:40
RSS

Việt Nam gia tăng số ca mắc và tử vong do ung thư, người bệnh ngày càng trẻ hóa

Thứ sáu, 04/11/2022, 16:18 (GMT+7)

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, số ca mắc mới và tử vong do ung thư tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Đây cũng là xu hướng tương tự với nhiều quốc gia trên thế giới.

Thông tin trên Báo sức khỏe và Đời sống cho biết, ngày 3-4/11, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam và Sở Y tế TP Hà Nội tổ chức Hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội năm 2022.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), năm 2020, toàn thế giới có hơn 19 triệu ca mắc mới và gần 10 triệu ca tử vong do ung thư; trong đó 49% số ca mắc mới và 58% số ca tử vong đến từ châu Á. 

Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư năm 2020 đã tăng 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia), từ 164.671 ca vào năm 2018, lên 182.563 ca vào năm 2020. Ngoài ra, sau 2 năm, số người tử vong do ung thư từ 114.871 người lên mức 122.690 người; tăng 6 bậc, xếp thứ 50/185 quốc gia. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, tình trạng mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều đang tăng. Đây cũng là xu hướng tương tự với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Italia, Nhật Bản Hàn Quốc, Thái Lan.

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, ung thư không phải vấn đề gây nên sợ hãi, lo lắng. Chúng ta có thể phát hiện sớm, kịp thời và chữa khỏi nhờ các công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị.

Việt Nam gia tăng số ca mắc và tử vong do ung thư, người bệnh ngày càng trẻ hóa

Bác sĩ sử dụng gama quay điều trị cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Cũng tại Hội thảo, TS.BS Bùi Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho hay, gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1990, và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian.

Theo TS.BS Quang, 2 năm vừa qua, ngành y tế toàn thế giới đã có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với lĩnh vực điều trị ung thư, sự tác động của Covid-19 càng sâu rộng hơn, tăng áp lực và thêm hậu quả xấu tới người bệnh, những người đang cần được điều trị liên tục. Bệnh viện và các cơ sở y tế đã phải phân bổ lại nguồn lực hàng ngày để đương đầu và duy trì đồng thời mục tiêu kép điều trị bệnh và kiểm soát dịch.

Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, các chuyên gia nhận định, những con số về chẩn đoán sớm, điều trị thành công đã minh chứng cho thành công của chúng ta trong tiếp cận, hội nhập khoa học kỹ thuật thế giới về điều trị ung thư.

Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành ung bướu của Hà Nội và bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế giao, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã tập trung phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu trong khám chữa bệnh chuyên ngành ung bướu.

Ung thư là tập hợp các bệnh lý đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của các tế bào phân chia không kiểm soát và có khả năng xâm nhập, phá hủy các mô cơ thể bình thường. Có hơn 100 loại ung thư khác nhau, ung thư thường được gọi tên theo cơ quan mà nó phát sinh hoặc theo loại tế bào hình thành chúng.

Các dấu hiệu và triệu chứng gây ra bởi ung thư sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần nào của cơ thể bị ảnh hưởng cũng như giai đoạn phát triển của bệnh. Về cơ bản, ở giai đoạn sớm, cơ thể sẽ khó nhận thấy những dấu hiệu khác biệt.

Các bác sĩ thường đưa ra phác đồ điều trị dựa trên loại ung thư, giai đoạn chẩn đoán và sức khỏe tổng thể của người bệnh. Thông thường, không có phương pháp nào để ngăn ngừa tuyệt đối nguy cơ mắc ung thư. Nhưng các bác sĩ đã xác định một số cách để giảm nguy cơ ung thư chẳng hạn như: không hút thuốc lá, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều, chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, tiêm chủng, khám sàng lọc định kỳ,…

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại