Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:42
RSS

Diễn viên Mai Ngọc Căn 'Đất và người' qua đời sau 5 năm bị ung thư thận

Thứ năm, 03/11/2022, 17:04 (GMT+7)

Nhà giáo, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn đã qua đời vào 16h30 ngày 2/11/2022 tại nhà riêng sau 5 năm chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 83 tuổi.

Trưa 3/11, cháu nội của diễn viên Mai Ngọc Căn xác nhận với báo VietNamNet ông đã qua đời tại nhà riêng lúc 16h30 ngày 2/11. Lễ viếng nghệ sĩ Mai Ngọc Căn diễn ra vào 9h45 ngày 5/11 tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội  

Theo thông tin trên báo Tri thức và Cuộc sống, hồi năm 2018, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn bị ung thư thận giai đoạn cuối nhưng vẫn trốn viện đi đóng phim. Lòng yêu nghề của cố nghệ sĩ đã khiến đồng nghiệp lẫn người hâm mộ hết sức bất ngờ và khâm phục. 

Dù mang trong mình căn bệnh nan y, có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng ông vẫn lạc quan. Thời điểm đó, nghệ sĩ chia sẻ, nếu có chết ông cũng mong được chết trước ống kính máy quay hơn là nằm ở nhà ngồi chờ tử thần tới gọi vì cả đời ông đã dành trọn cho nghiệp diễn.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn sinh năm 1940 tại Bắc Ninh. Ông xuất thân là thợ mỏ, vì đam mê điện ảnh nên thi tuyển diễn viên. Diễn viên Mai Ngọc Căn tốt nghiệp khóa một, lớp diễn viên Trường Ðiện ảnh Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội).

Ông từng tham gia nhiều phim truyền hình như Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Người chiếu bóng, Đường đời, Lều chõng, Nếp nhà... Các vai diễn mà ông đảm nhận thường là những nhân vật hiền hậu, đôi khi khắc khổ.

Ngoài diễn xuất, ông còn từng làm giảng viên, trực tiếp giảng dạy cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có NSƯT Chiều Xuân, NSND Khải Hưng, NSƯT Bùi Thạc Chuyên.

Diễn viên Mai Ngọc Căn còn được nhiều người ngưỡng mộ với mối tình dài hơn nửa thế kỷ với người vợ từng là nghệ sĩ múa - bà Tống Thị Thanh Sơn. Cuối năm 2016, kỷ niệm 50 ngày cưới, cặp nghệ sĩ gây chú ý với bộ ảnh cưới siêu lãng mạn trên khu vực phố nhà thờ, Hà Nội. 

Vợ chồng diễn viên Mai Ngọc Căn chụp ảnh kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

Bộ phim cuối cùng diễn viên Mai Ngọc Căn tham gia là Cưới đi kẻo ế do NSND Khải Hưng đạo diễn năm 2018. Thời gian đó nghệ sĩ đã bị ung thư thận di căn.

Ông chia sẻ với báo Vietnamnet, trong một bài phỏng vấn cuối năm 2018: "Tôi phát hiện ung thư thận từ năm 2017, đã cắt một bên thận, một phần của bàng quang và đường tiết niệu. Sau một thời gian cầm cự được tới tháng 3/2018 lại tái phát, di căn sang bàng quang. Tôi đi tiểu lần nào cũng ra máu. Bác sĩ nói rằng tôi nên phẫu thuật thì sống thêm được từ 1 tới 1,5 năm nữa còn nếu không thì tôi chỉ sống được từ 3 tới 6 tháng. Nhưng nếu phẫu thuật phải đeo ống gì đó, điều này tôi không muốn, chẳng lẽ quãng thời gian còn lại tôi không được đi diễn"

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại