Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:51
RSS

Việt Nam đăng cai tổ chức Hoa hậu Trái đất 2023

Thứ sáu, 18/02/2022, 16:25 (GMT+7)

Công ty của Trương Ngọc Ánh nắm bản quyền 2 cuộc thi. Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) sẽ đăng cai tổ chức vào năm 2021, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam khởi động vào tháng 3 tới.

Thông tin Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) vào năm 2023 khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Theo nguồn tin trên Thanh Niên, Miss Earth được công ty Nova Entertainment do diễn viên Trương Ngọc Ánh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mua bản quyền.

Chúng tôi chọn Hoa hậu Trái đất là để bảo vệ môi trường. Hơn nữa, các cuộc thi thế giới hiện nay đều bị ảnh hưởng của dịch bệnh và Hoa hậu Trái đất cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đã cố gắng tập trung được hoa hậu các nước về Việt Nam vào năm 2023. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón hơn 100 người đẹp từ khắp nơi về Việt Nam, quảng bá du lịch con người Việt Nam”, Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

 Việt Nam đăng cai tổ chức Hoa hậu Trái đất 2023

Trương Ngọc Ánh - Chủ tịch công ty Nova Entertainment

Ngoài Hoa hậu Trái đất, công ty Trương Ngọc Ánh còn nắm bản quyền Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Cuộc thi dự kiến khởi động vào tháng 3 tới. Theo báo Sài Gòn giải phóng, người đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam sẽ là đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất tổ chức vào năm 2023.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, bởi Công ty CIAT Tuy nhiên, sau 3 mùa thi (2007, 2011 và 2013 với sự đăng quang lần lượt của Nguyễn Thị Hoàng Nhung (dân tộc Tày, quê Thái Nguyên), Triệu Thị Hà (dân tộc Nùng, quê Cao Bằng), Nguyễn Thị Ngọc Anh (dân tộc Kinh, quê Thanh Hóa), cuộc thi tạm dừng từ đó cho đến nay. 

 Việt Nam đăng cai tổ chức Hoa hậu Trái đất 2023

Hoa hậu Phương Khánh.

Về cuộc thi Hoa hậu Trái đất, Nguyễn Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang cuộc thi này. Năm 2018, Phương Khánh lên đường dự Hoa hậu Trái Đất 2018 tổ chức tại Philippines và giành được vương miện. 

Trước Phương Khánh, nhiều người đẹp là đại Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất nhưng đều không giành được thứ hạng cao. Chỉ có một số ít chân dài lọt top như Hoa hậu Diễm Hương lọt top 14 Hoa hậu Trái đất 2010, Nguyễn Thị Lệ Nam Em lọt top 8 năm 2016, Hà Thu lọt top 16 năm 2017.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại