Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:11
RSS

Vì sao Hà Tĩnh hoãn bàn giao công dân dù đã hết thời gian cách ly?

Thứ sáu, 03/04/2020, 15:41 (GMT+7)

Dù đã hoàn thành 14 ngày cách ly phòng dịch Covid-19 nhưng Hà Tĩnh đã tạm lùi thời gian bàn giao công dân do lo ngại dịch diễn biến phức tạp.

Vì sao Hà Tĩnh hoãn bàn giao công dân dù đã hết thời gian cách ly?
Rất đông người từ Lào, Thái Lan về qua Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh trong những ngày gần đây. Ảnh: Vũ Bằng.

Ngày 3/4, theo kế hoạch Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Hà Tĩnh sẽ bàn giao đợt 1 với 475 công dân, hoàn thành thời hạn cách ly y tế 14 ngày về các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, do lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày một phức tạp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh sẽ tạm hoãn việc bàn giao, để xét nghiệm tất cả những người này nhằm sàng lọc đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, một trong những lý do được tỉnh Hà Tĩnh đưa ra, đó là nhiều công dân hết hạn cách ly trở về từ Thái Lan, vùng dịch gây nguy hiểm nên tỉnh này phải hết sức thận trọng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, việc cách ly thêm một thời gian ngắn dựa trên tinh thần vì sự an toàn xã hội Vì vậy, công dân cần phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện đầy đủ quy định cách ly cho đến khi đủ điều kiện, an tâm trở về với gia đình.

Trao đổi trên báo Hà Tĩnh, tiến sỹ Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhận định, thực tế ghi nhận nhiều trường hợp ủ bệnh qua 14 ngày, dù xác suất xảy ra rất nhỏ. Chúng ta cần phải đề phòng những trường hợp mang mầm bệnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thông tin thêm, sáng ngày 3/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh vừa ghi nhận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trường hợp thứ 3 dương tính với virus corona. Bệnh nhân này đi từ Thái Lan trở về, từng tiếp xúc với bệnh nhân 210 và 146.

Hiện nay, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các hành động kịp thời, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, Hà Tĩnh đã có văn bản hỏa tốc về tạm dừng tất cả hoạt động đại hội, hội họp, tập trung trên 20 người cho đến khi có chỉ đạo mới từ Trung ương.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN