Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:51
RSS

Tung tin 'chợ Bình Chánh bị phong tỏa', người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Thứ sáu, 03/04/2020, 15:27 (GMT+7)

Mới đây, một người phụ nữ tại Bình Chánh đã bị triệu tập và xử phạt hành chính vì hành vi tung tin "chợ Bình Chánh bị phong tỏa" trên mạng xã hội.

Sáng ngày 3/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh cho biết đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) vì hành vi tung tin sai lệch về covid-19 trên mạng xã hội Mức phạt đối với bà Hiền là 10 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 31/3, Công an huyện Bình Chánh phát hiện tài khoản Facebook "Hien Nguyen Thi" có đăng tải bài viết với nội dung: “Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong tỏa nha các anh chị, 15 ngày sau mới nhóm bán lại".

Sau quá trình xác minh thông tin trên, Công an huyện Bình Chánh xác định chủ tài khoản facebook "Hien Nguyen Thi" thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Ngay sau đó, công an huyện đã triệu tập bà Hiền lên để làm rõ sự việc.

Tung tin chợ Bình Chánh bị phong tỏa, người phụ nữ bị xử phạt 10 triệu đồng

Bà Hiền trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Tổ Quốc

Tại cơ quan công an, bà Hiền khai nhận vào chiều ngày 30/3 bà có đi chợ Bình Chánh để mua một số nhu yếu phẩm cho gia đình. Tại đây, bà Hiền có nghe một vài tiểu thương đang bán hàng tại chợ nói chuyện với nhau: "ngày mai chợ Bình Chánh nghỉ bán, hẹn gặp lại 15 ngày sau".

Sau khi về nhà, dù chưa xác minh thông tin trên có chính xác hay không, bà Hiền đã đăng trên trang Facebook cá nhân với nội dung chợ Bình Chánh nghỉ bán. Ngay sau khi được đăng tải, dòng trạng thái của bà Hiền đã nhận được 11 lượt thích và 15 bình luận.

Dù không biết nội dung mình đăng tải là đúng hay sai, bà Hiền vẫn trả lời các bình luận trên facebook về thông tin do mình đưa lên với lời khẳng định thông tin mình đăng là hoàn toàn chính xác. Việc đăng thông tin sai sự thật này đã gây hoang mang dư luận.

Làm việc với cơ quan công an, bà Hiền đã thừa nhận hành vi của mình là sai, tự gỡ thông tin đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN