Thứ năm, 25/04/2024 | 19:52
RSS

Vắc xin Covid-19 của Mỹ công bố hiệu quả tới 94,5%

Thứ ba, 17/11/2020, 06:37 (GMT+7)

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ vừa cho biết, vắc xin thử nghiệm của hãng này có hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa Covid-19.

Sự kiện:
Covid-19

Theo Hãng tin Reuters, thông tin được Moderna công bố ngày 16/11 đánh dấu họ đã trở thành công ty thứ hai ở Mỹ trong vòng một tuần ghi nhận các kết quả vượt qua mong đợi liên quan quá trình phát triển vắc xin ngừa covid-19

Cụ thể, theo BBC, cuộc thử nghiệm giai đoạn 3, quy mô lớn của Moderna có sự tham gia của 30.000 người tại Mỹ, trong đó một nửa được tiêm hai liều vắc xin Covid-19, cách nhau 28 ngày. Những người còn lại sử dụng giả dược.

Phân tích lâm thời đã được dựa trên 95 trường hợp đầu tiên có các triệu chứng Covid-19. Kết quả cho thấy, chỉ có 5 trường hợp mắc Covid-19 xảy ra ở những người được tiêm vắc xin, 90 ca là những người được điều trị giả dược. Moderna cho biết vắc xin thử nghiệm có hiệu quả bảo vệ 94,5%.

“Chúng ta sẽ có một vắc xin có thể ngăn chặn Covid-19”, Reuters dẫn lời Chủ tịch Moderna Stephen Hoge nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Như vây, Moderna là công ty thứ 2 của Mỹ thông báo kết quả thử nghiệm vắc xin Covid-19 rất triển vọng chỉ trong 1 tuần qua. Trước đó, một vắc xin Covid-19 do Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức hợp tác phát triển đã cho thấy khả năng ngăn ngừa Covid-19 trên 90%.

Vắc xin Covid-19 của Mỹ công bố hiệu quả tới 94,5%

Những lọ dán nhãn vắc xin Covid-19 đặt trước logo của Moderna. Ảnh: REUTERS

Cùng với đó, Moderna nói rằng thử nghiệm vắc-xin giai đoạn 3 thu hút hơn 30.000 người tham gia ở Mỹ, bao gồm những người trên 65 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao và cộng đồng người da màu. GS Lang bình luận kết quả ban đầu cho thấy vắc xin tác dụng đối với các nhóm tuổi khác nhau và cộng đồng đa dạng.

Việc có nhiều hơn một nhà cung cấp sẽ giúp đảm bảo vắc xin luôn có sẵn trên toàn cầu cũng như phân phối công bằng hơn. Thông báo của Moderna làm dấy hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,3 triệu người trên thế giới và gây ra tình trạng hỗn loạn kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khi Mỹ vượt quá 11 triệu ca nhiễm và các ca bệnh tiếp tục tăng đột biến ở châu Âu.

Moderna đang lên kế hoạch nộp đơn xin cấp phép sử dụng vắc xin khẩn cấp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trong những tuần tới. Vào cuối năm nay, công ty sẽ có 20 triệu liều vắc xin sẵn sàng xuất xưởng tại Mỹ và đang trên đà sản xuất 500 triệu - 1 tỉ liều trên toàn cầu vào năm 2021.

Theo Reuters, một ưu điểm chính của vắc xin Covid-19 do Moderna phát triển là không cần bảo quản cực lạnh như vắc xin của Pfizer, giúp việc phân phối dễ dàng hơn. Moderna hy vọng vắc xin ổn định ở nhiệt độ tủ lạnh tiêu chuẩn từ 2 đến 8 độ C trong 30 ngày và có thể được bảo quản đến 6 tháng ở nhiệt độ - 20 độ C.

Trong khi đó, vắc xin của Pfizer phải được vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C, nhiệt độ điển hình của mùa đông ở Nam Cực. Ở nhiệt độ tủ lạnh tiêu chuẩn, nó chỉ có thể được bảo quản đến 5 ngày. Theo cập nhật của trang Worldometers ngày 16/11, Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới với hơn 11,3 triệu ca và hơn 251.900 ca tử vong.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.