Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:32
RSS

Venezuela mua hơn 10 triệu liều vắcxin ngừa Covid-19 của Nga

Thứ hai, 16/11/2020, 15:08 (GMT+7)

Tổng thống Venezuela thông báo chính phủ đồng ý mua 10 triệu liều vắcxin Covid-19 Sputnik V của Nga và lô đầu tiên sẽ có vào quý I năm 2021.

Sự kiện:
Covid-19

Theo AFP, ngày 15/11, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, thỏa thuận mua vắcxin Sputnik V được ký kết trong chuyến thăm Nga hôm 12/11 của quyền Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Hai bên cũng thống nhất hợp tác sản xuất loại vắcxin này tại Venezuela vào năm tới.

Từ khi đại dịch bùng phát ở Venezuela hồi tháng 3, quốc gia này ghi nhận 96.933 ca nhiễm và 848 ca tử vong. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ và đảng đối lập nghi ngờ con số này, cho rằng số liệu được báo cáo không chính xác và con số thực có thể cao hơn nhiều lần.

Trước đó, Nga đăng ký Sputnik V vào tháng 8 và là quốc gia đầu tiên tuyên bố phát triển thành công vắcxin covid-19 Kết quả thử nghiệm dựa trên dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3 từ 16.000 người đầu tiên tham gia tiêm 2 liều vắcxin, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) cho biết.

Sputnik V do Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh quốc gia Nga Gamaleya phát triển và đang được thử nghiệm giai đoạn 3 tại 29 phòng khám trên khắp Mátxcơva. Nga dự tính sẽ tiêm thử nghiệm cho tổng cộng 40.000 tình nguyện viên.

Venezuela mua hơn 10 triệu liều vắcxin ngừa Covid-19 của Nga

Vaccine Sputnik V có hiệu quả 92%. Ảnh: AP

Mức độ hiệu quả 92% của Sputnik V theo phía Nga công bố cao hơn mức hiệu quả 90% từ vắcxin của hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (trụ sở tại Đức) phối hợp phát triển. "Dựa trên dữ liệu, chúng tôi đang sở hữu một loại vắcxin rất hiệu quả", Kirill Dmitriev, người đứng đầu RDIF cho biết.

Thông báo về vắcxin Sputnik V của Nga đưa ra 2 ngày sau khi hãng dược Pfizer và BioNTech cho biết loại vắcxin ngừa Covid-19 do hai công ty này phối hợp phát triển có hiệu quả lên tới 90% trong giai đoạn 3 thử nghiệm trên người.

Vắcxin của Pfizer và BioNTech sử dụng công nghệ RNA thông tin (mRNA) và được điều chế để kích hoạt phản ứng miễn dịch mà không sử dụng mầm bệnh. Vắcxin Sputnik V được điều chế để kích hoạt phản ứng miễn dịch từ hai mũi tiêm cách nhau 21 ngày dựa trên công nghệ adenovirus vector, sử dụng hai loại vector khác nhau là Ad5 và Ad26.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.