Thứ tư, 24/04/2024 | 15:59
RSS

U20 Việt Nam tái đấu U20 Palestine trong trận cầu không bán vé

Thứ hai, 05/09/2022, 16:36 (GMT+7)

Sau trận đấu trên sân Việt Trì vừa qua, U20 Việt Nam và U20 Palestine sẽ có thêm 1 lần chạm trán nữa vào ngày 6/9 tới.

Tối 3/9, U20 Việt Nam đã hòa U20 Palestine 0-0 trong trận đấu trên sân Việt Trì. Hai đội đều có những cơ hội của riêng mình nhưng không tận dụng thành công.

Theo dự kiến, để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, 2 đội sẽ có thêm 1 lần chạm trán nữa vào ngày 6/9. Trận đấu nhằm phục vụ công tác chuyên môn của ban huấn luyện 2 đội do đó sẽ đá kín và không có sự tác nghiệp của báo chí và không đón khán giả vào sân.

Chia sẻ sau trận đấu trên sân Việt Trì vừa qua, HLV U20 Palestine, Husam Younis phát biểu: "Tôi thấy đây là trận đấu hay. Chúng tôi chỉ mới đến đây 2 ngày, gặp phải những khác biệt nhất định. So với U20 Việt Nam, U20 Palestine vượt trội hơn về thể hình và thể lực. Đây là dịp để cả hai đội có bài kiểm tra trước khi tham dự giải châu Á".

U20 Việt Nam tái đấu U20 Palestine trong trận cầu không bán vé
U20 Việt Nam tái đấu U20 Palestine vào ngày 6/9 tới

Khi được hỏi về sự ấn tượng với cầu thủ Việt Nam nào nhất, HLV Husam Younis cho biết: "Tôi không quá chú tâm vào một cầu thủ cụ thể nào, về cơ bản, các cầu thủ U20 Việt Nam rất hay và đồng đều.

U20 Việt Nam chơi áp đảo nhưng U20 Palestine không phải không có cơ hội. Chúng tôi thậm chí tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thành. Kết quả bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả phong độ của cầu thủ. U20 Việt Nam có nhiều cầu thủ kỹ thuật".

"Tôi cũng muốn nói thêm, đây chưa phải đội hình mạnh nhất của Palestine, chúng tôi còn vài cầu thủ nữa sẽ đến hội quân sau. Tôi nghĩ cơ hội của các đội là bình đẳng ở vòng loại U20 châu Á 2023 sắp tới.

Chúng tôi vừa dự Arab Cup tháng trước. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thêm sự bổ sung của các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu để hướng đến thành tích tốt", HLV Husam Younis chốt lại.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại