Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:43
RSS

HLV ĐT Myanmar không ngại đụng độ tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 02/09/2022, 07:50 (GMT+7)

HLV ĐT Myanmar - Antoine Hey tự tin sẽ giúp các học trò gây khó khăn cho ĐT Việt Nam khi đối đầu tại vòng bảng AFF Cup 2022.

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam ở bảng B cùng với các đối thủ Myanmar, Malaysia, Singapore và Lào. Trong các đối thủ này, Myanmar là đội bóng duy nhất ĐT Việt Nam chưa từng thắng dưới thời HLV Park Hang Seo  

Cũng chính vì điều này, HLV ĐT Myanmar - Antoine Hey tự tin sẽ gây khó cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm nay. Nhà cầm quân người Đức chia sẻ: "Chúng tôi đã rơi vào một bảng đấu khá thú vị. ĐT Myanmar sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước đây khi giải VĐQG trong nước đã được tổ chức trở lại, chưa kể là đang có nhiều cầu thủ khác thi đấu ở nước ngoài. Vì thế ĐT Myanmar hoàn toàn có lý do để tự tin. Trận đấu làm khách của ĐT Việt Nam sẽ rất thú vị. 

Thật mừng khi ĐT Myanmar sẽ có trận đấu ra quân ngay trên sân nhà. Chúng tôi có một lịch thi đấu khá lý tưởng và sẽ được nghỉ ngơi sau 2 trận đầu tiên". 

HLV ĐT Myanmar không ngại đụng độ tuyển Việt Nam
HLV ĐT Myanmar không ngại đụng độ tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022

Về phía tuyển Việt Nam, hậu vệ Hồ Tuấn Tài chia sẻ sau khi có kết quả bốc thăm: "Tuyển Việt Nam sẽ tính toán từng trận một, tôn trọng mọi đối thủ và tập trung cho mỗi trận đấu đều như nhau.

Cá nhân tôi vẫn còn chút tiếc nuối ở AFF Cup 2020. Tôi nghĩ mình vẫn có thể còn đóng góp được nhiều hơn. Đó là động lực mạnh mẽ để tôi khởi đầu V-League 2022, để làm sao chuẩn bị tốt nhất, để có thể cống hiến tốt nhất cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022".

Theo lịch thi đấu, Công Phượng và các đồng đội mở màn giải đấu vào ngày 24/12 với đối thủ Lào trên sân khách. Sau đó, đội tuyển trở về sân nhà để tiếp đón Malaysia ở lượt trận tiếp theo vào ngày 30/12.

Còn với hai lượt trận còn lại, đội tuyển Việt Nam làm khách trước Singapore và tiếp đón Myanmar vào tháng 1/2023. Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam chỉ được nghỉ khoảng 2 ngày giữa mỗi lượt đấu. Điều này đòi hỏi toàn đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực khi phải di chuyển liên tục giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Hai trận bán kết của AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 10/1/2023 theo thể thức sân nhà và khách. Còn lại, trận chung kết cũng gồm lượt đi và về, được tổ chức vào ngày 12 và 15/1/2023.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại