Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:01
RSS

Vũ Văn Thanh mơ tái đấu Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022

Thứ năm, 01/09/2022, 09:09 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, hậu vệ Vũ Văn Thanh tiết lộ muốn gặp lại tuyển Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2022.

Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ Đông Nam Á thì ĐT Việt Nam rơi vào bảng B cùng ĐT Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi đó, bảng A gồm đương kim vô địch Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Brunei vs Timor Leste.

Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022 khiến không chỉ người hâm mộ mà cả các tuyển thủ cũng đặc biệt quan tâm. Mới đây, chia sẻ trên tờ Bongdaplus, hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết:

“Thực tế, bảng đấu của Việt Nam không hề dễ dàng. Các đội bóng đều có trình độ tương đồng nhau và cũng đang có những sự chuẩn bị tốt.

Sự chuẩn bị luôn rất quan trọng. Năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt hơn những gì đã làm ở AFF Cup 2020. Và còn gì tuyệt vời hơn nếu gặp Thái Lan trong trận chung kết. Nói gì thì nói, Thái Lan vẫn là đội bóng lớn của khu vực nên gặp họ luôn là cảm xúc khó tả”.

Vũ Văn Thanh mơ tái đấu Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022
Vũ Văn Thanh muốn tái đấu Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022 cuối năm nay

Về lực lượng của Thái Lan ở AFF Cup năm nay, HLV Mano Polking thừa nhận ở thời điểm này ông không thể xác định Thái Lan có những cầu thủ tốt nhất hay không, dù vẫn gọi họ lên tuyển. Tiền vệ Thanawat đang khoác áo Leicester City đá giải Ngoại hạng Anh vừa phẫu thuật sẽ nghỉ nửa năm mới hồi phục.

 Đáng tiếc nhất của Polking là trường hợp “Messi Thái” Chanathip đã tuyên bố không trở về góp mặt ở tuyển Thái Lan, một phần do AFF Cup không phải hệ thống thi đấu của FIFA nên không bắt buộc, cái chính là anh sợ quá tải và chấn thương khi đá cho CLB của Nhật.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng không chắc có thành phần ưu tú như mong muốn. Quang Hải đang thi đấu trong màu áo Pau FC đá giải Ligue 2 của Pháp sẽ không về chơi AFF Cup trong khi Trọng Hoàng chấn thương chưa rõ ngày trở lại.

HLV Mano Polking thừa nhận đội tuyển Việt Nam vẫn là đối thủ lớn nhất của Thái Lan ở đấu trường AFF Cup 2022 nhưng ông luôn nhắm đến ngôi vô địch lần thứ bảy cho đội nhà.

Cựu HLV của TP HCM sẽ triệu tập các học trò vào ngày 19-9 trong dịp FIFA Days để chơi giải King’s Cup trên sân nhà với các đội nằm ngoài top 100 thế giới gồm Malaysia, Tajikistan và Trinidad & Tobago.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 17-9 chơi giải quốc tế trên sân Thống Nhất với hai khách mời trong khu vực châu Á. Đây cũng là giải thử lửa duy nhất của cả Thái Lan và Việt Nam chuẩn bị săn cúp vô địch Đông Nam Á.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại