Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:29
RSS

Danh thủ Singapore tin đội nhà sẽ khuất phục tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 02/09/2022, 07:45 (GMT+7)

Cựu tiền đạo huyền thoại Fandi Ahmad của bóng đá Singapore tin tưởng đội nhà sẽ có kết quả tốt ở trận gặp tuyển Việt Nam ở AFF Cup.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Tại bảng A còn lại, Thái Lan sẽ chạm trán Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu Brunei - Timor Leste.

Về bảng đấu này, Cựu tiền đạo huyền thoại Fandi Ahmad của bóng đá Singapore nhận định: “Tuyển Việt Nam là ứng viên hàng đầu của giải, nhưng tôi tin chúng tôi có thể làm họ ngạc nhiên. Chiều sâu lực lượng của tuyển Singapore có thể không bằng, nhưng đội hình chính của chúng tôi đủ sức cạnh tranh với Việt Nam và tôi tin sự ủng hộ của khán giả nhà có thể tạo nên khác biệt”, ông Fandi Ahmad chia sẻ trên The Straist Times.

Fandi Ahmad từng là tiền đạo hàng đầu của tuyển Singapore, hiện làm việc tại CLB Malaysia Sri Pahang trong vai trò chuyên gia tư vấn. Ông là cha của anh em Irfan Fandi và Ikhsan Fandi, trung vệ và tiền đạo xuất sắc Đông Nam Á thời điểm hiện tại

Ông Fandi cũng cho rằng nếu có thể gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam trên sân nhà, tuyển Singapore hoàn toàn có cơ hội nghĩ về bán kết: “Không phải tôi không tôn trọng Lào và Myanmar. Nhưng đây là 2 chìa khóa để Singapore khởi đầu thuận lợi. Với 6 điểm thuyết phục trong 2 lượt đầu, chúng tôi sẽ yên tâm tập trung cho 2 trận tiếp theo trước 2 đối thủ rất mạnh là Việt Nam và Malaysia. Tôi nghĩ cơ hội với Malaysia là 50-50 và tôi tin Singapore biết phải làm gì để vào bán kết”, cựu HLV trưởng tuyển Singapore nói.

Danh thủ Singapore tin đội nhà sẽ khuất phục tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch AFF Cup 2022

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, tuyển Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Takayuki Nishigaya sẽ đến Việt Nam dự giải giao hữu FIFA Days vào tháng 9.Giải đấu này sẽ là bước tập dượt quan trọng cho ĐT Việt Nam cho mục tiêu đòi lại chức vô địch AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Tờ The Strait Times của Singapore bình luận sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2022: "Một trận đấu đầy duyên nợ đang chờ Singapore và Malaysia khi cả hai đội đều được xếp vào bảng B của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022. Nhiều khả năng, trận đấu cũng có thể quyết định ai đi tiếp vào bán kết, bên cạnh ứng cử viên rõ ràng là đội tuyển Việt Nam. Hai đội bóng còn lại trong bảng là Myanmar và Lào".

Tờ báo Singapore cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo dù không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020, nhưng họ vẫn là ứng viên hàng đầu ở giải đấu năm nay. "Tuyển Việt Nam có nhiều ưu thế để vào bán kết, khi hai đối thủ còn lại chỉ là Myanmar và Lào. Họ vẫn là ứng viên vô địch của giải đấu", Strait Times nhận định.

Trước thềm giải đấu này, HLV đội tuyển Singapore, bày tỏ sự háo hức khi có cơ hội so tài với ĐT Việt Nam ở giải giao hữu FIFA Day trong tháng 9 tới. HLV trưởng Takayuki Nishigaya của đội bóng quốc đảo Sư chia sẻ với truyền thông nước này: "Chúng tôi rất mong chờ cơ hội được thi đấu với ĐT Việt Nam và Ấn Độ, những đội bóng thực sự mạnh và sẽ cho chúng tôi cơ hội để kiểm tra bản thân hơn nữa trước thềm AFF Cup 2022.

Tại Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, ĐT Singapore đã không giành được kết quả như kỳ vọng trước Kyrgyzstan và Tajikistan, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ là rất đáng khích lệ và họ cho thấy họ có thể thích nghi với phong cách của tôi.

Chúng tôi cần tiếp tục thi đấu với những đối thủ mạnh ĐT Việt Nam để cải thiện hơn nữa và chuẩn bị tốt hơn, do đó giải đấu sắp tới tại TP.HCM là rất bổ ích với Singapore”.

Giải giao hữu Tam hùng FIFA của ĐT Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 27/9 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 21/9 đến 27/9/2022. ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Ngày 24/9 sẽ là cặp đấu giữa ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ.

Tuyển Singapore những năm qua cứ thay đổi HLV trưởng liên tục. Đội bóng này hiện nay do HLV Nishigaya Takayuki dẫn dắt thay cho HLV đồng hương trước đó là Tatsuma Yoshida, người không đưa được Singapore vào chung kết AFF Cup 2021 khi thua Indonesia ở bán kết.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại