Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:31
RSS

Tuyển Việt Nam và Malaysia mất nhiều trụ cột trước thềm trận đại chiến

Thứ bảy, 01/02/2020, 14:57 (GMT+7)

Cả Việt Nam và Malaysia đều không có được đội hình mạnh nhất ở trận chạm trán vào ngày 31/3 tới vì vấn đề thẻ phạt.

Lúc 19h45 ngày 31/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Malaysia ở vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á trận đấu ảnh hưởng tới cục diện bảng G khi Malaysia chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam đúng 2 điểm sau 6 lượt đấu đầu.

Ở trận đại chiến này, cả hai đội đều không có được đội hình mạnh nhất vì thẻ phạt. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam mất Trọng Hoàng vì tích đủ 2 thẻ vàng, còn Đình Trọng vắng mặt vì án treo giò 1 trận nối từ VCK U23 châu Á 2020 sáng (nhận thẻ đỏ gián tiếp ở trận cuối gặp Triều Tiên (thua 1-2)).

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng Văn Thanh đá thay vị trí của Trọng Hoàng ở trận làm khách trước Malaysia vào đầu tháng 3 tới.

Ở chiều ngược lại, Malaysia thậm chí còn vắng tới 3 cầu thủ cũng vì lý do tương tự, cụ Brendan Kandan, Matthew Davis và Vyacheslav Ahmad đều không thẻ góp mặt trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam đầu tháng 3 tới khi đã lãnh đủ hai thẻ vàng ở những vòng đấu trước đó.

Tuyển Việt Nam và Malaysia mất nhiều trụ cột trước thềm trận đại chiến
Tuyển Việt Nam và Malaysia mất nhiều trụ cột trước thềm trận đại chiến giữa hai đội

Trước thềm trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam, người Mã vẫn đang rất mong chờ việc kịp nhập tịch tiền đạo Guilherme De Paula (người Brazil) và tiền vệ công Liridon Krasnniqi (gốc Kosovo), hai trong số những cầu thủ chất lượng được bổ sung vào danh sách chuẩn bị cho trận quyết đấu với tuyển Việt Nam.

Hiện cả 2 ngoại binh nói trên đều đã đáp ứng các điều kiện cần thiết để nhập tịch Malaysia, đó là thi đấu và sinh sống 5 năm liên tục tại đất nước ĐNÁ này.

Nếu họ kịp thời tham gia trận đấu với Việt Nam thì HLV Park Hang-seo sẽ phải thêm "đau đầu" để tìm cách hóa giải.

"Chúng tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu từ FIFA và giờ chỉ còn chờ xác nhận từ cơ quan này" - ông Stuart Ramalingam, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết.

Trong trường hợp Malaysia thật sự có thêm 2 cầu thủ nhập tịch, sức ép lên hàng thủ tuyển Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể. Chỉ riêng chiều cao của bộ đôi này (Liridon Krasnniqi cao 1m88, Guilherme De Paula cao 1m85) cũng đã là mối nguy hiểm khó lường ở các tình huống không chiến.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN