Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:52
RSS

HLV Muangthong United: ‘Tài bắt penalty của Đặng Văn Lâm là miễn bàn’

Thứ bảy, 01/02/2020, 08:08 (GMT+7)

HLV Alexandre Gama của Muangthong United không tiếc lời ngợi khen Đặng Văn Lâm sau chiến thắng kịch tính trước và Prachuap giành quyền vào chơi trận Chung kết Leo Cup 2020.

Muangthong United đã giành chiến thắng kịch tính trên chấm penalty trước Prachuap để giành quyền vào chơi trận chung kết Leo Cup 2020. Trong đó, Đặng Văn Lâm góp công lớn với hai 2 pha cản phá penalty xuất thần.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Alexandre Gama vui mừng: "Chúng tôi rất vui với kết quả này. Các học trò đã chơi nỗ lực hết mình và xứng đáng giành chiến thắng dù trong đội hình có nhiều cầu thủ trẻ."

HLV người Brazil không tiếc lời ngợi khen màn trình diễn ấn tượng của thủ thành Đặng Văn Lâm trước trước Prachua:

"Văn Lâm đã làm quá tốt. Tài bắt penalty của Văn Lâm là miễn bàn và cậu ấy lại thể hiện được điều đó. Đây là lý do khiến tôi luôn tin dùng cậu ấy. Trong trận này chúng tôi có thể giành chiến thắng trong 90 phút nếu tận dụng được các cơ hội".

HLV Muangthong United: ‘Tài bắt penalty của Đặng Văn Lâm là miễn bàn’
 Đặng Văn Lâm thể hiện phong độ ấn tượng trên đất Thái Lan

Leo Cup là giải đấu bóng đá thường niên chuẩn bị cho mùa giải mới của Thai League Giải được tổ chức trên SVĐ Leo Stadium của Thái Lan. Đặng Văn Lâm và các đồng đội đang hướng đến trận chung kết ngày 4/2 tới đây với Port FC.

Phong độ ấn tượng của Đặng Văn Lâm trên đất Thái Lan là tin vui với HLV Park Hang Seo và người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi mà vòng loại World Cup 2022 đang sắp trở lại.

Dự kiến vào cuối tháng 2 tới, Văn Lâm sẽ về nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022, trước khi cùng đội tuyển sang Malaysia làm khách của người Mã ở lượt trận thứ 7 với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ nhiều duyên nợ qua đó củng cố ngôi đầu bảng G và rộng cửa vào vòng loại thứ 3.

Ở trận đấu này, chúng ta không có được đội hình mạnh nhất khi Đình Trọng và Trọng Hoàng Vắng mặt vì thẻ phạt, trong khi đó Phan Văn Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng được triệu tập lên tuyển do mới bình phục chấn thương và chưa được thi đấu nhiều sau khi trở lại sân cỏ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN