Thứ năm, 28/03/2024 | 23:16
RSS

Sợ Virus corona, Liên đoàn bóng đá Iraq nhờ cậy Việt Nam

Thứ bảy, 01/02/2020, 07:19 (GMT+7)

Lo ngại về dịch corona, LĐBĐ Iraq đang đề nghị AFC đưa trận đấu giữa Hong Kong và Iraq ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc và tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình tại Việt Nam.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và LĐBĐ Iraq đã đạt thỏa thuận để hai đội tuyển quốc gia đá giao hữu trong đợt tập trung FIFA Days vào ngày 26/3.

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam và là đợt tập dượt quan trọng của cả hai đội tuyển trước thềm vòng loại World Cup 2022 sẽ trở lại vào đầu tháng 3 tới đây.

Ngoài thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam, đội tuyển Iraq cũng có thêm trận giao hữu với đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc).

Tuy nhiên, do lo ngại về dịch cúm Corona tại Vũ Hán, Trung Quốc, LĐBĐ Iraq đang đề nghị AFC đưa trận đấu giữa Hong Kong và Iraq ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc và tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình tại Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Iraq nhờ cậy Việt Nam
Liên đoàn bóng đá Iraq muốn thi đấu giao hữu với Hong Kong tại Mỹ Đình

Theo số liệu của Tổ chức y tế Thế giới WHO, Hong Kong là vùng lãnh thổ có số lượng người nhiễm virus corona nhiều thứ 2 thế giới với 15 trường hợp, xếp sau Trung Quốc (9699 trường hợp). Đây là lý do khiến LĐBĐ Iraq rất lo lắng khi đội tuyển của họ sắp phải đá vòng loại World Cup 2022 tại Hong Kong.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đánh giá thời tiết tại Bình Dương vào tháng 3/2020 có nhiều điểm tương đồng với Malaysia. Ông muốn ĐT Việt Nam có điều kiện làm quen khí hậu, trước khi tới Kuala Lumpur làm khách của ĐT Malaysia vào ngày 31/3 do đó đang đề xuất trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Iraq sẽ diễn ra tại Bình Dương thay vì tại Mỹ Đình như dự kiến.

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hiện đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 sau chuỗi trận toàn thắng, trong khi đó Malaysia đứng ngay sau với 9 điểm và Thái Lan đứng ở vị trí thứ 3 với 8 điểm.

Trong khi đó, UAE đứng ở vị trí thứ 4 với 6 điểm, tuy nhiên đội bóng này thi đấu ít hơn các đối thủ một trận và vị trí cuối bảng hiện đang thuộc về Indonesia với 0 điểm sau chuỗi trận toàn thua.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN