Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:23
RSS

Không được fan ủng hộ, sao Thái Lan thất thế trên sân nhà

Thứ năm, 30/01/2020, 08:12 (GMT+7)

Khá ngạc nhiên khi Supachok Sarachat chưa nhận được sự ủng hộ của fan Thái Lan ở cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2020.

Hôm qua, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2020. Trong đó, tiền đạo Thái Lan Supachok có bàn thắng solo ghi vào lưới Bahrain lọt vào top 8 pha ghi bàn được đề cử.

Khá bất ngờ, dù là cầu thủ chủ nhà song tiền đạo người Thái hầu như không nhận được sự ủng hộ của các cổ động viên bóng đá xứ chùa Vàng.

Hiện bàn thắng của ngôi sao này chỉ nhận được 2% số phiếu bầu chọn, kém xa bàn thắng của Mohammed Qasim (Iraq, 31%), hay Feras Albrikan (Saudi Arabia, 47%).

Ở các cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp, yếu tố quyết định vẫn nằm ở việc cầu thủ có sở hữu lượng "fan nhà" đông đảo hay không.

Thời gian bầu chọn mới trôi qua một ngày và khả năng nhiều NHM Thái Lan chưa biết tới dể vào ủng hộ "gà nhà" và khả năng để supachok giành giải thưởng này rõ ràng là không cao

Supachok Sarachat chưa nhận được sự ủng hộ của fan Thái Lan ở cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2020.
Supachok tham gia tranh tài ở giải thưởng bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2020

Trong khi đó, danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á thuộc về tiền vệ Jaroensak Wonggorn của U23 Thái Lan, người có được 3 bàn thắng ở giải đấu năm nay. Có tới 5 cầu thủ khác nhau ghi được 3 bàn trong cả giải đấu, nhưng Jaroensak Wonggorn được vinh danh do số phút ra sân ít nhất.

Trong đội hình U23 Thái Lan, Jaroensak Wonggorn chủ yếu đóng vai trò dự bị. Nhưng trong trận gặp Bahrain, cầu thủ 22 tuổi đã ghi được tới 2 bàn chỉ trong 26 phút cuối do đối phương vỡ trận. Bàn còn lại của Jaroensak Wonggorn là quả penalty vào lưới U23 Iraq.

Jaroensak Wonggorn là chân sút trẻ của CLB Samut Prakan City tại Thai League cầu thủ này cũng chỉ có được 3 bàn thắng trong mùa giải Thai League vừa qua, đồng thời cũng không thể hiện được nhiều ở giải đấu quốc nội của Thái Lan trong năm 2019.

VCK U23 châu Á 2020 chứng kiến Vua phá lưới có số bàn thắng ít nhất từ trước tới nay. Trước đó vào các năm 2018 và 2016, Vua phá lưới đều ghi được 6 bàn.

Còn nhớ năm 2018, tiền đạo Quang Hải của U23 Việt Nam khi ấy đã tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng và góp công lớn giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo giành ngôi Á quân giải đấu nhưng đã không cạnh tranh được ngôi Vua phá lưới với "máy ghi bàn" Almoez Ali (U23 Qatar).

Các danh hiệu tại giải U23 châu Á 2020:

Vô địch: U23 Hàn Quốc

Giành vé dự Olympic: U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, U23 Australia

Vua phá lưới: Jaroensak Wonggorn (Thái Lan)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Won Du-jae (Hàn Quốc)

Thủ môn xuất sắc nhất: Song Bum-keun (Hàn Quốc)

Fair-play: Saudi Arabia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN