Thứ hai, 22/04/2024 | 00:24
RSS

Đoàn Văn Hậu nói gì khi lần đầu ăn Tết ở trời Âu xa xôi?

Thứ hai, 27/01/2020, 09:05 (GMT+7)

Từ Hà Lan xa xôi, Đoàn Văn Hậu đã gửi lời chúc đến người thân và gia đình trong dịp năm mới Tết Canh tý.

Không như các đồng nghiệp ở Việt Nam năm nay Đoàn Văn Hậu phải xa gia đình trong dịp Tết Canh Tý do bận thi đấu cho SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan. Đây cũng là lần đầu tiên Văn Hậu xa gia đình và đón năm mới ở tận châu Âu xa xôi.

Qua điện thoại, Đoàn Văn Hậu đã gửi lời chúc năm mới tới bố mẹ, người thân và bạn gái thông qua ứng dụng facetime. Hậu vệ sinh năm 1999 tiết lộ rằng anh cũng có một cái Tết hết sức đặc biệt nơi xa xứ.

Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đăng tải hình ảnh sau khi kết thúc buổi tập kèm dòng trạng thái: 

“Lần đầu tiên không được hưởng không khí đón tết tại Việt Nam cũng có chút nhớ nhung. Nhớ bữa cơm gia đình với những món ăn thuần Việt. Nhớ thời khắc bố mẹ thắp hương chuyển giao năm cũ và năm mới…”, Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Đoàn Văn Hậu lần đầu ăn Tết ở trời Âu xa xôi
Đoàn Văn Hậu lần đầu ăn Tết ở trời Âu xa xôi 

Vừa vắt kiệt sức trong trận đấu kéo dài đến loạt đá 11m hồi giữa tuần tại Cúp Quốc gia Hà Lan, Heerenveen lại phải tiếp đón AZ Alkmaar, đội đang xếp nhì bảng giải VĐQG thuộc vòng đấu thứ 20 mới đây.

Ở trận đấu này, Đoàn Văn Hậu tiếp tục có tên trong danh sách thi đấu song tiếp tục không được ra sân bất cứ một phút giây nào như những vòng đấu trước đó, một kịch bản quen thuộc làm buồn lòng các fan của hậu vệ người Việt Nam.

Dù thi đấu đầy cố gắng nhưng Heerenveen vẫn nhận thất bại 1-2 trước AZ Alkmaar dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước và lợi thế sân nhà.

Thất bại này khiến đội chủ sân Abe Lenstra vẫn kém top 7 tới 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nhiều khả năng khoảng cách này sẽ bị nới rộng ra.

Về phần Đoàn Văn Hậu, trận này anh vẫn có tên trong danh sách dự bị nhưng chưa được vào sân. Điều này cũng không quá khó hiểu, bởi vài tuần gần đây Heerenveen liên tục phải đối đầu với các đối thủ sừng sỏ. Hi vọng khi lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn, HLV Jansen sẽ tạo cơ hội cho Văn Hậu.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN