Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:57
RSS

Báo châu Á lo lắng cho tương lai của HLV Nishino

Thứ bảy, 25/01/2020, 07:04 (GMT+7)

Theo tờ Live Sports Asia, HLV Nishino rất có thể sẽ chia tay bóng đá Thái Lan nếu thất bại tại AFF Cup 2020.

Sau thất bại tại SEA Games 30, U23 Thái Lan tiếp tục không hoàn thành chỉ tiêu ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đội bóng nước chủ nhà đã phải dừng bước ở vòng tứ kết bởi U23 Saudi Arabia và không thể thực hiện được tham vọng giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Chứng kiến những thay đổi chậm chạp của bóng đá Thái Lan dưới thời HLV Nishino, tờ Live Sports Asia viết: "HLV Akira Nishino liên tục thất bại trong các nhiệm vụ được FAT giao phó. Thái Lan bị loại từ vòng bảng SEA Games 30 và mới đây họ tiếp tục bị loại ở tứ kết U23 Châu Á 2020. Ngoài ra, 'Voi chiến' cũng không thể chiếm được top đầu của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

HLV Nishino là một nhà cầm quân rất tài năng, tuy nhiên các cầu thủ Thái Lan không phù hợp với phong cách bóng đá của ông ấy. Tuân thủ lối chơi của ông Nishino, 'Voi chiến' luôn hụt hơi ở những phút cuối trận. Rõ ràng, Thái Lan không giống với Nhật Bản

ĐT Việt Nam tạo nên thành công với lối chơi tập thể có tổ chức của HLV Park Hang Seo Malaysia có HLV Tan Cheng Hoe, Indonesia cũng mới mang về ông Shin Tae Yong, tất cả đều đang đe dọa vị thế của Thái Lan. Nếu ông Akira Nishino tiếp tục thất bại tại AFF Cup 2020, triều đại của huấn luyện viên này tại Thái Lan chắc chắn sẽ kết thúc".

Báo châu Á lo lắng cho số phận của HLV Nishino
 HLV Nishino gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan

Được biết sau những thất bại liên tiếp vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu sẽ vô địch AFF Cup 2020 để đòi lại vị thế số một từ đại kình địch Việt Nam. Đội bóng xứ chùa Vàng cũng quyết tâm giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giải đấu mà họ tạm đứng thứ 3 bảng G sau 5 lượt trận.

Mới đây, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã gia hạn hợp đồng với bóng đá Thái Lan thêm 2 năm, kèm theo khoản tiền lương lên tới 2,75 triệu baht/ tháng (tương đương 2,097 tỷ đồng), một mức lương kỷ lục đối với một HLV làm việc tại khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu sau khi ký hợp đồng đến hết năm 2021, HLV Akira Nishino nói: "Khi nhận lời dẫn dắt Thái Lan, tôi đã biết đây là công việc hết sức khó khăn và thách thức. Công việc này không dễ dàng nhưng tôi tin cầu thủ Thái Lan có tiềm năng. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến bộ."

HLV Nishino mong ước được dự World Cup cùng bóng đá Thái Lan: "Tôi muốn nhìn thấy những kết quả tốt hơn từ Thái Lan. Liên đoàn muốn Thái Lan dự VCK World Cup 2026 và tôi muốn là một phần trong đó. Tôi cũng muốn nâng cao chất lượng mặt bằng chung bóng đá Thái".

Ở vòng loại World Cup 2022, Thái Lan đang xếp thứ ba khi mới có được 8 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm và thua đội bóng đá đứng  thứ hai là Malaysia 1 điểm, trong khi chỉ còn 3 trận đấu nữa. Cơ hội là mong manh nhưng HLV Akira Nishino vẫn rất tự tin vào một kết quả có lợi ở những trận đấu còn lại.

"Chúng tôi không còn nhiều lựa chọn nhưng sẽ cố gắng thắng cả 3 trận khi có 2 trận trên sân nhà. Thái Lan sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi tuyển U23 đã chơi tốt ở giải đấu vừa qua".

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN