Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:52
RSS

HLV Shin Tae Yong liên tiếp thất bại cùng U19 Indonesia

Thứ sáu, 31/01/2020, 10:36 (GMT+7)

HLV Shin Tae Yong gây thất vọng khi cùng U19 Indonesia đón nhận thất bại liên tiếp cả ba trận giao hữu tại Thái Lan.

HLV Shin Tae Yong vừa có chuyến tập huấn đầu tiên cùng U19 Indonesia tại Thái Lan. Kết quả đội bóng của ông đã thua ba trận liên tiếp trước các đối thủ Kyung Hee University (0-2), Seongnam FC (0-4) và Busan Ipark (1-5).

Một kết quả vô cùng đáng thất vọng, khi đây được cho là lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá xứ Vạn đảo được chuẩn bị cho vòng chung kết U20 thế giới trong năm tới (Indonesia vượt qua Peru và Brazil, lần đầu tiên giành quyền đăng cai giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Họ cũng trở thành đất nước thứ hai ở Đông Nam Á tổ chức U20 World Cup, sau Malaysia năm 1997).

Dù liên tiếp thất bại trong các trận giao hữu tại Thái Lan, song HLV Shin Tae Yong vẫn tỏ ra khá lạc quan, chiến lược gia Hàn Quốc nói: "Tôi không ngạc nhiên, bởi các đối thủ đều quá mạnh so với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã thấy được điểm tích cực của các học trò. Họ đã tự tin hơn khi phải đối đầu đối thủ mạnh, và điều này sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn ở những giải đấu tiếp theo".

HLV Shin Tae Yong đang có ý định xây dựng cho các đội tuyển quốc gia nước này lối chơi tấn công: "Tôi muốn các cầu thủ phải chơi tấn công với cường độ cao trong suốt trận đấu. Họ cần thời gian để thích nghi, nhưng tôi tin các cầu thủ ở cấp độ đội tuyển quốc gia như họ sẽ sớm làm quen với điều này", ông Shin khẳng định.

HLV Shin Tae Yong liên tiếp đón nhận thất bại cùng U19 Indonesia
HLV Shin Tae Yong liên tiếp đón nhận thất bại cùng U19 Indonesia

Shin Tae Yong năm nay 50 tuổi. Ông được PSSI bổ nhiệm vai trò HLV trưởng Indonesia sau màn trình diễn nghèo nàn của người tiền nhiệm Simon McMenemy tại vòng loại World Cup 2022 Trong sự nghiệp dẫn dắt của mình, một trong những dấu ấn nổi bật nhất của ông là đã giúp ĐTQG Hàn Quốc đánh bại Đức (đương kim vô địch lúc bấy giờ) với tỷ số 2-0.

Ông sẽ phải cùng một lúc đảm nhiệm công việc tại 3 đội tuyển U19, U23 và ĐTQG. Hại nhiệm vụ hàng đầu của ông là giúp U19 Indonesia đi sâu tại U23 World Cup 2021 và giành quyền tham dự Olympic Paris 2024.

HLV Hàn Quốc từng tự tin tuyên bố sẽ cạnh tranh sòng phẳng với HLV Park Hang Seo trong những đầu nhận chức thuyền trưởng tuyển Indonesia: "Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về thành công của HLV Park với bóng đá Việt Nam Tôi rất thân với ông ấy. Khi còn dẫn dắt Seongnam Ilhwa Chunma ở K.League, đội của chúng tôi đã đánh bại Jeonnam Dragons, CLB sau đó được dẫn dắt bởi HLV Park", ông Shin Tae Yong chia sẻ.

"Tôi muốn cạnh tranh sòng phẳng với ông Park. Ông ấy có lẽ đang bận rộn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Tôi muốn ông ấy sẽ dốc sức tập trung vào đó. Tôi hy vọng đội bóng của ông ấy sẽ giành được kết quả mong muốn", HLV người Hàn Quốc khẳng định.

HLV người Hàn Quốc sẽ có cuộc đối đầu đầu tiên với HLV Park trên cương vị mới tại trận lượt về vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, ĐTQG Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng ngay trên sân khách với tỷ số 3-1.

"Tôi không có quá nhiều áp lực về thành tích ở AFF Cup. Tuy nhiên, chứng kiến những gì HLV Park đã làm từ giải đấu này nên tôi cũng muốn Indonesia chơi tốt dù cho chúng tôi không phải đội vô địch. Tôi muốn thử thách bản thân mình để nâng tầm tuyển Indonesia", HLV Shin Tae Yong tự tin.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN