Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:08
RSS

Tiền đạo Công Phượng đối đầu Quang Hải trong tuần tới

Thứ năm, 30/01/2020, 10:23 (GMT+7)

Công Phượng và Quang Hải có dịp so tài nhau trong tuần tới, khi CLB Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh gặp nhau ở Siêu Cup quốc gia.

Vào 7/2 tới, CLB TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC sẽ gặp nhau ở trận tranh Siêu Cup Quốc gia, trận tái đấu của Á quân và Đương kim vô địch V.League 2019, những đội bóng gây chú ý trong thời gian vừa qua của bóng đá Việt Nam.

Chuẩn bị cho mùa giải 2020, TP Hồ Chí Minh đã có sự tăng cường rất mạnh mẽ về lực lượng. Một loạt cái tên đình đám đã được đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng chiêu mộ thành công như Công Phượng, Tiến Dũng, Võ Huy Toàn, Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn...

Mới đây, HLV Chung Hae Seong đã điền tên Công Phượng vào danh sách đăng ký thi đấu ở trận Siêu cúp Quốc gia 2019. Như vậy, tiền đạo gốc Nghệ có cơ hội so tài với đàn em là Quang Hải ngôi sao, tiền đạo chủ lực của Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo Công Phượng đối đầu Quang Hải ở Siêu Cup quốc gia
Tiền đạo Công Phượng đối đầu Quang Hải ở Siêu Cup quốc gia

Ngoài Công Phượng, những cái tên khác như Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh, Võ Huy Toàn hay Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Sơn…cũng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của TP. HCM ở trận tranh Siêu cup.

Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng đăng ký lực lượng mạnh nhất với các ngôi sao như Phạm Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Trần Đình Trọng…Đội bóng thủ đô được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch V-League mùa giải năm nay.

Được biết, sau dịp nghỉ Tết, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam làm việc và dự khán trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ( ngày 7/2 tới).

Đây cũng là dịp để HLV người Hàn Quốc tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 giải đấu chúng ta đang đứng đầu bảng G và tràn trề cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ 3.

Được biết, trong thời gian tới, HLV Park Hang Seo sẽ họp bàn với VFF về các kế hoạch trong năm 2020. Trong đó đáng chú ý là 2 mục tiêu vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN