Thứ năm, 25/04/2024 | 20:30
RSS

Tuyển Australia nguy cơ mất 2 trụ cột ở trận gặp Việt Nam

Chủ nhật, 05/09/2021, 09:50 (GMT+7)

Theo ghi nhận của tờ FTBL (Australia), đội tuyển Australia nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của một vài cầu thủ quan trọng ở trận gặp Việt Nam.

Sau khi đánh bại tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-0 ở trận mở màn, tuyển Úc đã di chuyển tới Việt Nam và bước vào tập luyện, chuẩn bị cho trận so tài với đội chủ nhà vào ngày 7/9 tới đây. Theo ghi nhận của tờ FTBL (Australia), đội tuyển Úc nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của một vài cầu thủ khá quan trọng ở trận gặp Việt Nam tới đây.

"HLV Arnold gần như chắc chắn sẽ phải thay đổi đội hình xuất phát của ông trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ chạy cánh đang có phong độ cao là Martin Boyle đã dính chấn thương gân khoeo và bị thay ra ở hiệp hai trận thắng Trung Quốc.

Hậu vệ cánh Ryan Strain (không được đăng ký trong trận đấu với Trung Quốc) cũng đang phải chiến đấu với chấn thương gân khoeo dai dẳng."

Martin Boyle từng thi đấu tuyệt hay trước Trung Quốc ở lượt trận vừa rồi, chính cầu thủ này đã đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng đậm đà 3-0 của tuyển Úc trước đội bong tới từ xứ tỷ dân.

Tuyển Australia nguy cơ mất 2 trụ cột ở trận gặp Việt Nam
Tuyển Australia nguy cơ mất 2 trụ cột ở trận gặp Việt Nam

Về phía tuyển Việt Nam, chúng ta thiếu vắng Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng vì chấn thương, Duy Mạnh vì thẻ phạt và chào đón sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Bên cạnh đó, Minh Vương và Bùi Tiến Dũng cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ở trận gặp tuyển Úc.

Dự báo sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo trên sân Mỹ Đình lần này bởi khoảng cách về thứ hạng, giá trị đội hình và bề dày lịch sử giữa hai đội.

Sức ép với đội tuyển Việt Nam càng lớn hơn khi Australia sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ có chiều cao cực “khủng”. HLV Graham Arnold đã triệu tập tới 20 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Hầu hết trong số này có chiều cao hơn 1,8. Nổi bật nhất là hậu vệ Harry Souttar, có chiều cao tới…1,98m. Souttar đang khoác áo Stoke City và có lẽ đứng cạnh các tiền đạo Việt Nam, Souttar xứng đáng là khổng lổ.

Một cầu thủ khác cũng có chiều cao ấn tượng là Jackson Alexander Irvine (Hull City), cao 1,9m. Nhờ dàn cầu thủ cao lớn này, Australia tấn công bóng bổng rất tốt. Theo thống kê, 13/28 bàn thắng của Australia ở Vòng loại thứ 2 Word Cup 2022 là từ bóng bổng.

Trận Việt Nam gặp Australia được dự báo tiềm ẩn nhiều diễn biến hấp dẫn bởi hai đội chưa gặp nhau trước đây, đồng thời trận này thầy trò HLV Park Hang Seo có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại