Thứ năm, 25/04/2024 | 23:06
RSS

Tương lai của Mbappe và Messi sắp được định đoạt

Thứ hai, 20/03/2023, 14:50 (GMT+7)

Tương lại của 2 ngôi sao Mbappe và Messi vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Riêng Messi, đang có tin đồn cầu thủ này có thể gia nhập CLB Al Hilal và hưởng mức lương 220 triệu euro mỗi năm.

Theo trang CaughtOffside, Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại PSG bất chấp đang nhận được sự chèo kéo của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. 

Tham vọng của Mbappe cũng rõ ràng. Anh muốn cùng đội tuyển Pháp giành Huy chương Vàng tại Thế vận hội Paris 2024 trước khi quyết định rời đội bóng Thủ đô trong tư thế ngẩng cao đầu.

Mbappe còn hợp đồng với PSG đến hè 2024 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Tiền đạo người Pháp nhận gần 1,5 triệu euro mỗi tuần tại đội bóng thủ đô Paris, cao hơn cả hai bậc đàn anh là Lionel Messi và Neymar. Mức lương này thậm chí gấp 3 lần những gì Sergio Ramos đang nhận tại PSG.

Nếu hoàn tất mùa giải 2022/23, Mbappe nhận 72 triệu euro tiền lương và nếu tuân thủ hợp đồng với PSG đến năm 2025, tiền đạo này bỏ túi tổng cộng 216 triệu euro. Đó là chưa kể khoản tiền trung thành 70 triệu euro cho mỗi năm chân sút này thi đấu cho CLB Ligue 1.

Tương lai của Mbappe và Messi sắp được định đoạt
Tương lai của Mbappe và Messi sắp ngã ngũ

Về phía Messi, những ngày qua, cha và đồng thời là người đại diện của Messi - ông Jorge Messi có mặt ở Ả Rập Xê-út vì mục đích thương mại làm dấy lên tin đồn Messi có thể gia nhập CLB Al Hilal và hưởng mức lương 220 triệu euro mỗi năm.

Tuy nhiên, ông Jorge Messi đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Trên trang cá nhân, cha của Messi khẳng định: "Tôi không biết họ còn đưa tin giả tới bao giờ. Đừng tin vào bất kỳ điều gì".

Messi mới đây đã vắng mặt trong buổi tập cùng toàn đội PSG chuẩn bị cho trận đấu với Rennes mà không rõ nguyên nhân. Sự "mất tích" bí ẩn của Messi làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của cầu thủ này.

Mới đây, tờ L'Équipe tiết lộ rằng CLB nhà giàu nước Pháp đã tạm ngưng đàm phán hợp đồng với El Pulga vì áp lực của luật Công bằng tài chính. Để tồn tại, PSG có thể phải giảm phần lớn quỹ lương để cân bằng sổ sách.

Chính vì vậy, Messi sẽ phải giảm lương nếu muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng nước Pháp điều mà tiền đạo này không hề mong muốn.

Theo những tiết lộ mới nhất từ nhà báo nổi tiếng Joan Fontes và Gerard Romero, Chủ tịch của Barca - Joan Laporta đã gọi cho Leo Messi để bày tỏ lời xin lỗi. Messi cho hay anh rất hạnh phúc về chuyện này và đang cân nhắc trở lại đội bóng cũ trong thời gian tới.

Vừa qua, HLV Xavi cũng đã gọi cho Leo để thuyết phục, vợ Antonella cùng các con trai anh cũng rất muốn trở về Catalunya khi cảm thấy không phù hợp với cuộc sống ở Pháp.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại