Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:10
RSS

Tung tin giãn cách xã hội hết 30/4, chủ tiệm hoa bị phạt 12,5 triệu đồng

Thứ tư, 15/04/2020, 15:14 (GMT+7)

Tung tin giãn cách xã hội hết 30/4 nhằm làm tăng lượng truy cập (câu view) cho tài khoản facebook để bán hàng, nữ tiệm hoa bị phạt 12,5 triệu đồng.

Tung tin giãn cách xã hội hết 30/4, chủ tiệm hoa bị phạt 12,5 triệu đồng

Chị Nguyễn Thị H.N. tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa xử phạt hành chính một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 số tiền 12,5 triệu đồng.

Theo đó, chiều tối ngày 6/4, trên fanpage của cửa hàng hoa H. có đăng tải thông tin: “CHÍNH THỨC: THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI HẾT 30/4. Quyết định vừa được đưa ra trong cuộc họp chiều nay 6/4. Như vậy không chỉ thực hiện cách ly xã hội đến 15/4 nữa mà sẽ kéo dài thêm 2 tuần...".

Sau đó, Sở TT-TT Hà Nội đã mời chủ tài khoản đăng tải lên làm việc. Người này là chị Nguyễn Thị H.N. (SN 1987, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), chủ cửa hàng hoa trên phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân). Tuy nhiên người này không chấp hành và đã tự gỡ bài đăng. Đến ngày 14/4, sau nhiều lần viện lý do, chủ tài khoản đã chịu đến làm việc và thừa nhận việc đăng tải thông tin trên Facebook.

Tại buổi làm việc, chị H.N. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên tài khoản mạng xã hội facebook với mục nhằm làm tăng lượng truy cập (câu view) cho tài khoản facebook để bán hàng. Thông tin chị đăng tải được lấy trên mạng xã hội nhưng chưa được kiểm chứng.

Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Sở TTTT Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 12,5 triệu đồng đối chủ tài khoản này.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN