Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:33
RSS

Ninh Bình: Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19

Thứ tư, 15/04/2020, 07:51 (GMT+7)

Công an huyện Yên Mô vừa ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Phạm Bá Đông vì tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên trang Facebook cá nhân.

Theo thông tin trên báo Ninh Bình, Công an huyện Yên Mô đã ra Quyết định xử phạt hành chính 10.000.000 đồng đối với Phạm Bá Đông, sinh năm 1996, trú tại xóm Phong Lẫm Nam, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô vì tung tin sai sự thật về dịch covid-19 trên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, ngày 26/3, Phạm Bá Đông đã sử dụng tài khoản Facebook của mình có tên “Đông Bumm”, lướt facebook thấy thông tin từ một tài khoản khác có bài đăng về dịch bệnh Covid-19 liên quan đến trường THPT Yên Mô B, kèm 2 bức ảnh có dấu đỏ.

Sau đó Đông đã tải 2 bức ảnh trên về máy điện thoại và đăng lên Facebook “ Đông Bumm” kèm theo nội dung “ Toang hẳn luôn ae hết sức cẩn thận” với mục đích câu like.

Ninh Bình: Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh

Phạm Bá Đông tại cơ quan Công an. Ảnh: Lao động

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Yên Mô làm rõ nội dung thông tin Phạm Bá Đông đăng tải trên mạng xã hội Facebook là nội dung văn bản của trường THPT Yên Mô B báo cáo về việc giáo viên của trường tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân số 133, Đông đã tự ý đăng tải lên Facebook cá nhân của mình kèm theo lời bình, gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan Công an, Phạm Bá Đông đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật đồng thời xóa bài viết và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid- 19.

Theo thông tin từ Công an tỉnh, tính đến ngày 1/4, lực lượng Công an đã phát hiện, xử phạt gần 30 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, phạt tiền gần 80 triệu đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp. Các trường hợp sai phạm, sau khi được cơ quan Công an làm việc, phân tích đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường theo dõi, kiểm tra và xử lý thông tin sai sự thật trên mạng Internet về tình hình dịch bệnh. Khi phát hiện thông tin sai sự thật hoặc nhận được phản ánh về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, Sở đã phối hợp kịp thời với các cơ quan, địa phương để xác minh làm rõ nguồn thông tin, mức độ lan truyền, chủ thể thực hiện hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật... Từ đó, phối hợp với Công an tỉnh xử lý hành vi vi phạm.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN