Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:07
RSS

Báo châu Á: 'Công Vinh chỉ là cái bóng của Văn Quyến ở SLNA và U23 Việt Nam'

Thứ tư, 15/04/2020, 07:42 (GMT+7)

Theo tờ thể thao nổi tiếng của châu Á, Văn Quyết xuất sắc hơn Công Vinh cả ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển U23 Việt Nam.

Mới đây, trang thể thao nổi tiếng châu Á Sport44 phiên bản tiếng Anh có bài viết đánh giá về hai cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam là Công Vinh và Văn Quyến.

Tờ thể thao của châu Á viết: "Chứng kiến Lê Công Vinh được AFC điền tên vào danh sách 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối cho Phạm Văn Quyến – thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam.

Không ai có thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của Phạm Văn Quyến. Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, “Cậu bé vàng” được đặt ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Tài năng của Công Vinh lúc đó gần như bị Văn Quyến che mờ ở cả Sông Lam Nghệ An hay U23 Việt Nam.

Sở hữu một đôi chân rất ngoan, cùng với những pha đi bóng ma thuật, thần đồng của Việt Nam luôn mang lại sự khác biệt mỗi khi tiền đạo này có bóng trong chân. Thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam khó có thể tìm ra một cầu thủ có phẩm chất thiên bẩm như Phạm Văn Quyến".

Thực tế, vào thập kỷ trước, không tiền đạo nào có thể tạo được sức hút lớn như Văn Quyến. Tiền đạo của SLNA thời điểm đó nổi danh không chỉ ở khu vực mà cả châu lục và được coi là thần đồng của bóng đá Việt Nam.

Đáng tiếc, "cậu bé vàng" xứ Nghệ đã vướng vào lao lý năm 2005 và đánh mất phong độ trong những năm tháng sau đó để rồi trở thành nỗi tiếc nuối nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Báo châu Á đánh giá Văn Quyến xuất sắc hơn Công Vinh
Báo châu Á đánh giá Văn Quyến xuất sắc hơn Công Vinh

Sau khi Văn Quyến xa ngã Công Vinh nổi lên như một hiện tượng của bóng đá Việt Nam cả ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển, với khả năng dứt điểm hiệu quả và chạy chỗ thông minh cùng với đó là tinh thần cầu tiến tuyệt vời.

Công Vinh là tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia Việt Nam hơn một thập kỷ qua, và góp công lớn vào thành tích vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên năm 2008 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Hiện tại Công Vinh vẫn được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong một thập kỷ qua. Công Vinh hiện giữ hai kỷ lục là cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất đội tuyển quốc gia Việt Nam và là cầu thủ đá chính nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia với 51 bàn tháng sau 83 trận ra quân.

Với 51 bàn ghi được cho đội tuyển quốc gia, tiền đạo gốc Nghệ An đã vượt qua cả Neymar lẫn Van Persie trong danh sách 10 cầu thủ lập công nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tính trên toàn thế giới và xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN