Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:44
RSS

Lạng Sơn kiến nghị dừng nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh

Thứ ba, 14/04/2020, 21:03 (GMT+7)

Tỉnh Lạng Sơn vừa đề xuất Thủ tướng cho tạm dừng tiếp nhận hàng hoá lên cửa khẩu Tân Thanh trong 15 ngày, để giải phóng lượng hàng hóa tồn đọng ở đây.

Lạng Sơn kiến nghị dừng nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh
Tỉnh Lạng Sơn vừa đề xuất khẩn với Thủ tướng Chính phủ tạm thời dừng tiếp nhận hàng hoá lên cửa khẩu Tân Thanh trong 15 ngày để giải phóng hàng hóa tồn đọng. Ảnh: báo giao thông

Theo báo Tuổi trẻ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi với lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương thống nhất báo cáo, đề xuất Thủ tướng xem xét, chỉ đạo tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 16/4.

Lý do theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, vì thế hàng xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh rất hạn chế, mỗi ngày chỉ 50 - 60 xe, trong khi ngày bình thường là 300 container, còn từ ngày 20/2, sau khi mở cửa trở lại là 150 container.

Chính vì vậy, khoảng một tuần trở lại đây, có khoảng 1.000 xe hàng nằm ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh để chờ xuất sang Trung Quốc, chủ yếu là nông sản gồm xoài, chuối, thanh long, mít...

"Với thời tiết bắt đầu nắng lên mà lượng hàng xuất khẩu thì nhỏ giọt sẽ rất rủi ro cho các chủ hàng. Dự kiến phải mất 20 ngày mới thông quan hết số xe hàng này, không dừng tiếp nhận lúc này, lượng hàng hóa tồn đọng sẽ tiếp tục tăng lên"" - lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh nhận định.

Trong khi đó trao đổi với Vnexpress, ông Phan Hồng Tiến, Trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) cho biết: "Chúng tôi thường xuyên trao đổi với cơ quan chức năng Trung Quốc, đề nghị kéo dài thời gian thông quan lên 9 đến 10 tiếng mỗi ngày như trước đây đối với những cửa khẩu đang bị hạn chế, nhưng họ chưa đồng ý", 

Từ ngày 7/4, Lạng Sơn đã thành lập đội lái xe chuyên trách ở cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) gồm 298 lái xe; cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) gồm 300 lái xe. Họ sẽ lái các xe hàng qua lại cửa khẩu. Trước khi xuất nhập cảnh, tài xế được kiểm tra y tế, mặc đồ bảo hộ theo quy định.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN