Thứ ba, 23/04/2024 | 21:55
RSS

Từ điển thông tin từ A đến Z về lễ nhậm chức Tổng thống của Donald Trump

Thứ sáu, 20/01/2017, 11:13 (GMT+7)

Chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa, lễ nhậm chức được cả thế giới quan tâm của ông Donald Trump sẽ diễn ra. Trước giờ G, hãy cùng tìm hiểu tất tần tật mọi thông tin về lễ nhậm chức này.

A - Lễ nhậm chức diễn ra ở đâu, khi nào?

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ diễn ra vào buổi trưa giờ địa phương (17:00 GMT) hôm nay ngày 20/1. Buổi lễ chính được tổ chức tại Nhà Trắng, theo sau là một số sự kiện nhậm chức trên toàn thành phố Washington DC. Lễ nhậm chức trước toàn thể nhân dân diễn ra ở phía trước của điện Capitol.

B - Tại sao lại có một khoảng cách giữa cuộc bầu cử Mỹ và lễ nhậm chức Tổng thống?

Cuộc bầu cử Mỹ đã được tổ chức vào ngày 08 Tháng 11 năm 2016, nhưng ông Donald Trump không chính thức trở thành tổng thống cho đến giữa trưa ngày 20 tháng 1.

Cho đến năm 1933, Tổng thống mới nhậm chức vào ngày 4 tháng 3, bốn tháng sau ngày bầu cử. Điều này sau đó đã được rút ngắn xuống còn khoảng hai tháng.

Thời gian giữa bầu cử Mỹ và lễ nhậm chức cách nhau giúp cho Tổng thống mới có thời gian chuẩn bị cho nhiệm kỳ của mình bằng cách hoạch định chính sách và bổ nhiệm nội các của mình.

Ảnh: Internet

Nhưng lý do chính cho sự trì hoãn là để giúp cho cuộc bầu cử được tiếp tục với lá phiếu từ đại cử tri. Ngày 08 tháng 11, nhân dân bỏ phiếu nhưng không trực tiếp bỏ cho người mà họ muốn trở thành Tổng thống mà thông qua đại cử tri.

Sau cuộc bầu cử từ đại cử tri ngày 19 tháng 12, ông Trump đã thắng lơi với 304 phiếu đại cử tri trước đối thủ đảng Dân chủ của ông là bà Hillary Clinton với 227 phiếu. 

C - Đêm trước lễ nhậm chức

Tổng thống đắc cử Donald Trump và phó Tổng thống đắc cử Mike Pence sẽ đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào ngày 19 tháng 1. Sau đó là buổi hòa nhạc chào đón tại Đài tưởng niệm quốc gia Lincoln.

Tổng thống đắc cử Donald Trump và phó Tổng thống đắc cử Mike Pence. Ảnh: Internet

D - Lời thề trong Văn phòng

Vào buổi trưa giờ địa phương (17:00 GMT) vào ngày 20/1, ông Donald Trump sẽ nói lời thề trong văn phòng Tổng thống và được tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Sự kiện này sẽ được chủ trì bởi Roy Blunt, một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ Missouri và cũng là Chủ tịch Ủy ban về hoạt động nhậm chức của Quốc hội.

Ông sẽ giới thiệu Chánh án John Roberts của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, người sẽ chủ trì lễ tuyên thệ trước nhân dân ở điệnCapitol. Mike Pence, phó Tổng thống đắc cử, sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay trước ông Trump.

E - Diễn văn nhậm chức

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 18/1 đã chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng ông tự mình thảo bài phát biểu nhậm chức và rất mong chờ thời khắc diễn ra sự kiện trọng đại này.

“Tự viết bài phát biểu nhậm chức của tôi tại Nhà Trắng Mùa đông, Mar-a-Lago, 3 tuần trước. Rất mong chờ đến ngày thứ 6 (20/1 - ngày nhậm chức)”, Tổng thống đắc cử Trump viết trên trang Twitter cá nhân hôm 18/1, kèm theo hashtag #lễ nhậm chức.

F - Sự tham gia của Tổng thống sắp mãn nhiệm

Tổng thống sắp mãn nhiệm đi tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới là truyền thống, tuy nhiên, nó không phải là bắt buộc. Tổng thống Obama dự kiến ​​sẽ có mặt tại lễ nhậm chức của ông Donald Trump nhưng nếu ông từ chối tham gia thì ông sẽ trở thành Tổng thống đầu tiên trong 96 năm phá vỡ truyền thống.

Hai người này đã có một mối quan hệ căng thẳng. Tuy nhiên, tại cuộc họp của họ sau khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra, cả hai người đều nhất trí sẽ hợp tác để thảo luận về quá trình chuyển đổi chính quyền.

G - Ai khác sẽ tham dự?

Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter sẽ được tham dự cùng với vợ của họ, cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, Hillary Clinton và Rosalynn Carter.

Ông Trump và bà Clinton sẽ đối mặt lần đầu tiên kể từ sau khi bà thua cuộc trong chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, George HW Bush (Bush cha), tổng thống thứ 41, sẽ không có mặt vì ông đang được điều trị tại một bệnh viện ở Houston vì bị viêm phổi.

H - Bàn giao Nhà Trắng

Ông Barack Obama sẽ thức dậy ở Nhà Trắng vào sáng ngày 20 nhưng đêm hôm đó, ông Donald Trump sẽ đi ngủ lần đầu tiên trong ngôi nhà mới của mình.

Nhà Trắng thay đổi tay gần như ngay lập tức khi lễ nhậm chức diễn ra. Trong khi lễ nhậm chức đang được tiến hành, nhân viên tại Nhà Trắng sẽ điên cuồng di chuyển đồ đạc của ông Obama ra ngoài, và chuẩn bị nơi ở và văn phòng mới cho gia đình ông Trump. 

Vợ chồng Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Ảnh: Internet

I - Nghệ sĩ biểu diễn

Nam ca sĩ Toby Keith, nhóm nhạc rock 3 Doors Down, ca sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood… sẽ là những nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện âm nhạc diễn ra bên lề lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump. Thông tin này đã được đại diện ủy ban tổ chức sự kiện lễ nhậm chức chính thức thông báo tới truyền thông Mỹ vào ngày thứ 6 vừa qua.

Sự kiện âm nhạc được chờ đón này sẽ diễn ra tại Đài kỉ niệm Lincoln Memorial ở Washington DC, Mỹ, vào ngày 19/1.

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ như nữ ca sĩ Jennifer Holliday, nhóm nhạc The Piano Guys, nhóm nhảy The Rockettes, nhóm nhạc Mormon Tabernacle Choir, nữ ca sĩ Jackie Evancho… Nam diễn viên Jon Voight (cha ruột của nữ diễn viên Angelina Jolie) cũng đã nhận lời xuất hiện tại sự kiện.

K- Ngày hôm sau lễ nhậm chức

Nhà thờ Quốc gia Washington sẽ tổ chức một sự kiện cầu nguyện cho lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 21/1. Đó là một truyền thống có niên đại từ lễ nhậm chức đầu tiên của Franklin Delano Roosevelt vào năm 1933. 

Gia đình ông Trump đến Washington ngày 19/1 để chuẩn bị cho lễ nhậm chức. Nguồn: ABC News

Thái Hà (Theo Telegraph)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.