Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:02
RSS

Siêu xe nào phục vụ ông Donald Trump khi Cadillac "Quái thú" về hưu hôm nay 20/1?

Thứ sáu, 20/01/2017, 10:00 (GMT+7)

Siêu xe Limousine mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chính thức xuất hiện trong ngày nhậm chức 20/1.

Siêu xe nào sẽ phục vụ ông Trump?

Theo nguồn tin từ Autoweek, siêu xe Limousine mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chính thức xuất hiện trong ngày vị Tổng thống này nhậm chức vào hôm 20/1/2017.

Thực ra, mẫu xe này ít nhất đã được chuẩn bị từ cách đây 2 năm khi Mật vụ Mỹ yêu cầu một loại xe Limousine mới dành cho Tổng thống.

Giống với chiếc The Beast hiện nay, siêu xe mới cho Tổng thống Mỹ cũng do GM sản xuất và dựa trên một khung gầm tải hạng nặng, dĩ nhiên sẽ có tính năng chống đạn, chống bom và được trang bị nhiều tính năng an ninh khác mà Mật vụ Mỹ luôn giữ kín.

Tuy nhiên, theo Caranddriver, chiếc xe mới sẽ không còn có thiết kế vay mượn từ mẫu Cadillac DTS sedan của siêu xe Limousine cũ mà sẽ dựa trên phong cách mẫu SUV mới nhất Cadillac Escalade.

Mẫu xe đang được thử nghiệm được đồn đoán là siêu xe thay thế "Quái thú". Ảnh: KGP

Thậm chí trang Motor1.com còn cho biết, chiếc siêu xe này lấy những nét từ mẫu XT5 SUV nhỏ hơn.

Tờ Carbuzz.com đánh giá, từ những nhận biết này thì có thể nói xe limousine dành cho ông Donald Trump sẽ là siêu xe Limounsine dành cho Tổng thống Mỹ đầu tiên dựa trên mẫu Cadillac Escalade chứ không phải mẫu sedan từ thương hiệu xe sang GM.

Bình luận về sự thay đổi này, tờ jalopnik.com cho rằng một chiếc xe SUV cỡ lớn như Escalade có lẽ mới là đại diện hoàn hảo của người Mỹ hiện đại – được xem là những người có phong cách, sang trọng và trang nghiêm. Thậm chí một chiếc Escalade khổng lồ còn là sự biểu thị hoàn hảo cho cá tính của người Mỹ với cái Tôi rất lớn.

Tầm quan trọng của xe chuyên chở Tổng thống

Năm 1963, cố Tổng thống Kennedy đã bị ám sát khi đang ngồi trên xe mui trần ở đường phố Dallas. Kể từ đó, Chính phủ Mỹ đã hiểu được tầm quan trọng của những phương tiện chuyên chở Tổng thống.

Do đó, họ đã cho sản xuất những chiếc xe có khả năng chống đạn và tên lửa nhằm phục vụ việc đi lại của người đứng đầu Nhà Trắng. Năm 1983, GM đã đảm nhận nhiệm vụ sản xuất xe chống đạn mang thương hiệu Cadillac nhằm phục vụ cho Tổng thống Mỹ

Năm 1983, GM đã đảm nhận nhiệm vụ sản xuất xe chống đạn mang thương hiệu Cadillac nhằm phục vụ cho Tổng thống Mỹ. Không chỉ sản xuất một chiếc xe, mà Chính phủ Mỹ còn cho sản xuất rất nhiều xe Cadillac có thiết kế giống hệt nhau kể cả ngoại thất, nội thất, động cơ cho tới biển số.

Siêu xe The Beast (quái vật) sắp về hưu của Tổng thống Obama. Ảnh: Getty

Kể từ khi Barack Obama đắc cử làm Tổng thống Mỹ từ năm 2009, trong mỗi chuyến công du ông đều mang theo ít nhất hai chiếc Cadillac One với biệt danh là The Beast (quái vật).

Và người ngoài cũng không thể biết được ông Obama đang ngồi bên trong chiếc xe nào trong hai chiếc Cadillac One đó. Hai chiếc Cadillac One này cũng thường đi cùng nhau và thỉnh thoảng đảo vị trí cho nhau.

Để đảm bảo an ninh, sau mỗi nhiệm kỳ tổng thống những chiếc xe này sẽ được phá hủy hoặc sử dụng để huấn luyện hay trưng bày.

Không chỉ riêng xe chuyên chở Tổng thống Mỹ Cadillac One mà những chiếc xe công vụ khác cũng không được sử dụng vào mục đích cá nhân sau khi vị Tổng thống đó hết nhiệm kỳ.

Mật vụ Mỹ cho biết, tất cả những xe nào phục vụ người đứng đầu Nhà Trắng, sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện trên thị trường, tức không để rơi vào tay tư nhân, vì lo ngại có thể bị sử dụng vào mục đích nguy hiểm.

Những xe này nếu còn sử dụng được, sẽ dùng cho phó tổng thống, dùng cho công tác huấn luyện của Mật vụ và sau đó, khi kết thời hạn sử dụng, sẽ bị phá hủy hoặc đưa vào bảo tàng của hãng cũng như trưng bày ở không gian thuộc quản lý của chính phủ.

Buổi họp cáo đầu tiên sau khi thắng cử của ông Trump. Nguồn: ABC News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus